
Đậy nắp bồn cầu trước khi xả: Không 'chặn' được hết khí dung nhưng vẫn nên làm - Ảnh: UNSPLASH
Khi xả, dòng nước tốc độ cao va vào các bề mặt trong bồn cầu tạo ra nhiễu loạn và những giọt nước li ti có thể bay vào không khí. Các hạt này có thể chứa vi sinh vật từ nước hoặc chất thải của người sử dụng.
Một số nghiên cứu trước đây từng phát hiện các hạt khí dung từ bồn cầu có thể đạt đến độ cao ngang vùng hô hấp của người trưởng thành, theo trang IFLScience ngày 8-9.
Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng con người hít phải những hạt chứa vi sinh vật gây bệnh, trong đó có các tác nhân liên quan đến cúm và vi rút noro (vi rút dạ dày và ruột, rất dễ lây lan).
Để làm rõ tác động của việc đậy nắp, nhóm nghiên cứu do Đại học Flinders (Úc) dẫn đầu đã tổng hợp 22 nghiên cứu trước đó về khí dung phát sinh khi xả bồn cầu.
Các nghiên cứu sử dụng nhiều loại bồn cầu và cơ chế xả khác nhau, trong đó có cả bồn cầu ngồi và một số bồn cầu xổm.
Kết quả cho thấy dữ liệu hiện có chưa đủ để khẳng định đậy nắp bồn cầu làm giảm tổng lượng khí dung được tạo ra. Tuy nhiên, vị trí của nắp dường như ảnh hưởng đáng kể đến hướng phát tán.
Khi mở nắp, các hạt khí dung có xu hướng lan rộng ra môi trường xung quanh. Khi đậy nắp, chúng có thể bị chuyển hướng qua những khe giữa nắp, bệ và thành bồn cầu.
Như vậy, đậy nắp không loại bỏ khí dung nhưng có thể giúp giảm lượng hạt bay trực tiếp vào vùng hô hấp.
Các nhà nghiên cứu cho rằng thông gió phòng tắm cũng có thể giúp hạn chế khí dung, dù bằng chứng hiện chưa đủ mạnh để đưa ra kết luận chắc chắn.
Với bồn cầu hai chế độ xả, sử dụng lượng nước thấp hơn khi phù hợp cũng có thể làm giảm lượng khí dung. Vệ sinh và bảo dưỡng thường xuyên giúp giảm lượng vi sinh vật có sẵn trong bồn cầu.
Theo nhóm nghiên cứu, cần thêm các giải pháp thiết kế và kỹ thuật để hạn chế khí dung từ bồn cầu, đặc biệt tại những nơi có nguy cơ cao như bệnh viện.
Nghiên cứu công bố trên tạp chí Science of The Total Environment.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận