20/02/2014 09:08 GMT+7

Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản

Theo TTXVN
Theo TTXVN

TTO - Trong hai ngày 18 và 19-2, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đã sang thăm và tham dự hội nghị Diễn đàn Hợp tác quốc phòng Nhật Bản - ASEAN lần thứ 5 tại thành phố Okinawa (Ô-ki-na-oa), Nhật Bản theo lời mời của Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Masanori Nishi.

pVAH02xd.jpgPhóng to
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong lần gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera (trái) tháng 8-2013. Ảnh tư liệu TTXVN

Phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt NamViệt - Nhật 40 năm - bản lĩnh một mối quan hệ

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh có buổi chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera và gặp gỡ, trao đổi với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Masanori Nishi.

Tại buổi chào xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển hợp tác quốc phòng giữa hai nước, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, phù hợp với mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược giữa hai nước vì lợi ích chung giữa hai quốc gia và hòa bình, ổn định phát triển, thịnh vượng tại khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera hi vọng hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng được tăng cường và đẩy mạnh, phù hợp với khả năng, thế mạnh và nhu cầu của mỗi nước. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đánh giá cao vai trò của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các hoạt động hợp tác khu vực, đặc biệt Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Tại buổi gặp gỡ song phương với Thứ trưởng Masanori Nishi, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói rằng đây là lần thứ tư trong 5 lần tổ chức Diễn đàn Hợp tác quốc phòng ASEAN-Nhật Bản mà Thứ trưởng tham dự và nhận thấy sự hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và ASEAN ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Đặc biệt, với khả năng, kinh nghiệm phát triển của mình, Nhật Bản sẽ hỗ trợ tích cực và hiệu quả các nguồn lực cho các nước ASEAN có khả năng đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống đang nổi lên hiện nay.

Về hợp tác song phương, thứ trưởng quốc phòng hai nước đều cho rằng cần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong hợp tác về đào tạo nhân lực quân y của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cảnh sát biển và đặc biệt là kinh nghiệm ứng phó với các thảm họa, thiên tai mà mỗi quốc gia có thế mạnh. Thứ trưởng hai nước đều thống nhất lấy đối thoại quốc phòng cấp thứ trưởng hàng năm làm trung tâm cho định hướng hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong những năm tới, phù hợp với khuôn khổ hợp tác đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên