12/04/2018 11:26 GMT+7

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ cho thành phố thông minh

Bài và ảnh: TUẤN DUY
Bài và ảnh: TUẤN DUY

TTO - Với việc xây dựng một trung tâm dữ liệu (Data Center) quy mô lớn và hệ thống internet cáp quang rộng khắp, Bình Dương hiện đã sẵn sàng về hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông để phát triển “thành phố thông minh”.

Việc đầu tư này cũng có thể đáp ứng những đòi hỏi ngày càng khắt khe của doanh nghiệp và người dân.


Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ cho thành phố thông minh - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương chứng kiến ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Tổng công ty Becamex IDC (trực thuộc UBND tỉnh) và đối tác Nhật Bản

Phủ sóng wifi miễn phí

Mới đây, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương cũng đã chứng kiến lễ ký kết ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Tổng công ty Becamex IDC (trực thuộc UBND tỉnh) và Tập đoàn NTT EAST - Tập đoàn Công nghệ thông tin viễn thông lớn nhất Nhật Bản - để đẩy mạnh đầu tư cho lĩnh vực này.

Đại diện NTT EAST cho biết sẽ phối hợp xây dựng thêm trung tâm dữ liệu (Data Center) quy mô lớn tại Bình Dương. Trong tương lai, sẽ xây dựng hệ thống wifi miễn phí phủ sóng tại các địa điểm công cộng tại thành phố mới Bình Dương và các khu vực tập trung đông người dân của tỉnh.

Việc hợp tác này sẽ là nền tảng để Bình Dương xây dựng hệ thống internet tốc độ cao và hệ thống máy chủ xử lý dữ liệu phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Qua đó, có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp, người dân khác tại Bình Dương.

Đại diện NTT EAST cũng cho biết, đề án xây dựng thành phố thông minh Bình Dương hiện nay đã kêu gọi được nhiều đối tác quốc tế hợp tác nên có nền tảng, động lực rất tốt để tạo ra bước đột phá về công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, tạo ra giá trị gia tăng tốt hơn.

Từ kinh nghiệm là một trong những tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ, với việc ký kết hợp tác này, Tập đoàn NTT EAST sẽ nghiên cứu và dự kiến sẽ có tổng vốn đầu tư quy mô lớn vào Bình Dương.

Chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế

Từ nhiều năm trước, Bình Dương đã quan tâm đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông, và hiện nay đã có kho dữ liệu (Data Center) lớn thứ ba của cả nước.

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ cho thành phố thông minh - Ảnh 2.

Trung tâm dữ liệu (data Center) quy mô lớn được xây dựng tại thành phố mới Bình Dương

Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam (VNTT) là công ty được thành lập với sự góp vốn của hai cổ đông chiến lược là Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex IDC) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN (VNPT). Mặc dù "sinh sau đẻ muộn" nhưng tới nay VNTT đã có nhiều khách hàng lớn, cung cấp dịch vụ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Bình Dương, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Nghệ An, Bắc Ninh…

Chỉ cách TP.HCM khoảng 40km, sự ra đời của Trung tâm dữ liệu VNTT giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư và tăng hiệu quả hoạt động. Thay vì phải tự xây dựng và vận hành hệ thống máy chủ, máy chủ dự phòng riêng thì các doanh nghiệp có thể thuê máy chủ tại trung tâm dữ liệu vừa an toàn vừa giảm bớt chi phí.

Với những doanh nghiệp lớn có thể thuê phòng máy riêng tại trung tâm dữ liệu VNTT. Qua đó, khách hàng được trang bị hệ thống kiểm soát truy cập bằng vân tay đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của mình.

Tại VNTT, hệ thống phòng máy chủ có diện tích tới 1.225m² với sức chứa 400 tủ rack và có thể tiếp tục mở rộng thêm. Tất cả các thiết kế và thiết bị của trung tâm dữ liệu VNTT đều theo tiêu chuẩn quốc tế với sự tư vấn, thiết lập và hỗ trợ vận hành của các đối tác chuyên nghiệp.

"Về hệ thống kết nối, chúng tôi đã từ bỏ cáp đồng để xây dựng hoàn toàn bằng cáp quang, là công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Vì vậy, với nền tảng công nghệ nói trên thì chúng tôi sẵn sàng đáp ứng được yêu cầu của những khách hàng khó tính nhất" - một cán bộ lãnh đạo của VNTT cho hay.

Ông Yamamura Masayuki - Chủ tịch Tập đoàn NTT EAST:

1

Lần đầu tiên tôi đến Bình Dương, được biết toàn tỉnh đồng tâm hiệp lực xây dựng khu đô thị mới, di dời trung tâm hành chính được quy hoạch tiên tiến, bài bản. Việc phát triển đô thị tại Bình Dương có sự liên doanh giữa doanh nghiệp VN và doanh nghiệp lớn của Nhật Bản. Chúng tôi nghĩ rằng sự gắn kết này sẽ tạo nhiều cơ hội để tập đoàn chúng tôi đầu tư, phát huy sức mạnh của mình.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ một cách chắc chắn trong sự hợp tác, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng đô thị thông minh của tỉnh Bình Dương.

Ông LEE TEAK-KU - Trưởng Văn phòng điều hành Kế hoạch và điều phối, thành phố DAEJEON (Hàn Quốc):

2

Kể từ năm 2005 sau khi thành phố Daejeon và tỉnh Bình Dương thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đến nay hai địa phương đã có nhiều chương trình giao lưu hợp tác với nhau.

Việc tỉnh Bình Dương trở thành thành viên của Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA) mang rất nhiều ý nghĩa. Việc Bình Dương đăng cai tổ chức các sự kiện nhân kỷ niệm 20 năm thành lập WTA vào năm 2018 sẽ góp phần đưa hình ảnh của tỉnh đến với thế giới và cũng giúp Bình Dương trở thành địa phương dẫn đầu trong việc xây dựng thành phố thông minh ở khu vực Đông Nam Á.

Bài và ảnh: TUẤN DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên