
Chiếc vòng cổ được đính 673 viên kim cương - Ảnh: AFP
Theo báo Guardian ngày 28-8, cảnh sát Áo đang truy tìm hai người đàn ông bị cáo buộc đánh cắp sợi dây chuyền bạch kim 200 carat đính 673 viên kim cương, từng thuộc về Hoàng gia Ai Cập.
Giới chức thành phố Vienna (Áo) đã công bố hình ảnh hai nghi phạm trích xuất từ camera an ninh tại Bảo tàng Nghệ thuật ứng dụng (MAK) - nơi món trang sức được trưng bày. Vụ việc xảy ra giữa làn sóng trộm cắp liên tiếp nhắm vào các thiết chế văn hóa châu Âu.
Chiều 27-8 (giờ địa phương), ngay giữa giờ mở cửa, hai đối tượng không đeo khẩu trang, mua vé vào cửa bình thường rồi dùng búa đập vỡ tủ kính trưng bày, sau đó tẩu thoát cùng sợi dây chuyền.
"Các đối tượng đã đem theo số trang sức và tẩu thoát theo hướng chưa xác định", cảnh sát nêu rõ trong thông báo kêu gọi cung cấp thông tin.
Lực lượng chức năng đã tỏa ra khắp trung tâm thành phố, điều động chó nghiệp vụ để truy vết. Báo Kronen của Áo dẫn nguồn tin điều tra cho biết nhiều khả năng vụ trộm được thực hiện theo "hợp đồng đặt hàng" từ một băng nhóm tội phạm.
Món trang sức bị lấy cắp khỏi một triển lãm mở cửa từ tháng 6, quy tụ hơn 300 tác phẩm của thương hiệu kim hoàn Pháp Van Cleef & Arpels. Vụ trộm không gây thương vong, dù khi đó có nhiều nhân chứng trong phòng trưng bày.
Theo tư liệu triển lãm, sợi dây chuyền từng thuộc về Hoàng hậu Nazli của Ai Cập, được bà đeo trong lễ cưới năm 1939 của con gái - Công chúa Fawzia - với Thái tử Iran khi đó là ông Mohammad Reza Pahlavi, người sau này trở thành Quốc vương.
Năm 2015, món trang sức từng được nhà đấu giá Sotheby's tại New York bán với giá 4,3 triệu USD.

Hoàng hậu Nazli của Ai Cập (bìa phải) đeo sợi dây chuyền tại lễ cưới của Công chúa Fawzia ở Cairo năm 1939
Các bảo tàng châu Âu gần đây liên tục trở thành mục tiêu của hàng loạt vụ trộm táo tợn, kể từ sau vụ kẻ gian đột nhập Bảo tàng Louvre (Paris) vào tháng 10 năm ngoái rồi tẩu thoát chỉ trong vài phút với số báu vật hoàng gia trị giá 88 triệu euro (khoảng 102 triệu USD).
Ngày 27-8 tại Tây Ban Nha, một nhóm trộm đã đột nhập và lấy đi "Kho báu Villena" - bộ cổ vật bằng vàng thời đồ đồng, được xem là một trong những kho báu tiền sử quan trọng nhất châu Âu.
Đầu tháng này tại Ý, bốn kiệt tác của danh họa thời Phục hưng thế kỷ 15 Antonello da Messina bị đánh cắp khỏi một bảo tàng ở thành phố cảng Messina, đúng ngày nghỉ lễ quốc gia.
Trước đó hai ngày, cảnh sát Ý thông báo thu hồi ba bức tranh của các danh họa Pháp Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir và Henri Matisse, từng bị lấy cắp hồi đầu năm từ một bảo tàng tư nhân gần thành phố Parma.
Báo cáo mới nhất của Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) chỉ ra các vụ cướp bảo tàng tại châu Âu ngày càng có xu hướng bạo lực hơn, khi thủ phạm sẵn sàng rút súng đe dọa, tấn công nhân viên, dùng búa tạ, rìu, thậm chí thuốc nổ để phá rào cản và cướp đồ vật.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận