26/05/2021 19:19 GMT+7

Dạy 2 buổi/ngày là thách thức với một số quận, huyện TP.HCM

THẢO THƯƠNG
THẢO THƯƠNG

TTO - Ngày 26-5, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 1 để nhìn lại 1 năm thực hiện, đánh giá những hạn chế, bàn giải pháp tháo gỡ và triển khai chương trình với lớp 2.

Dạy 2 buổi/ngày là thách thức với một số quận, huyện TP.HCM - Ảnh 1.

Bà Lê Hồng Lãm Thúy, phó trưởng phòng giáo dục tiểu học, Sở GD-ĐT TP.HCM, báo cáo tổng kết tại hội nghị trực tuyến - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Báo cáo tại hội nghị, bà Lê Hồng Lãm Thúy - phó trưởng phòng giáo dục tiểu học, Sở GD-ĐT TP.HCM - cho biết năm học 2020 - 2021 toàn thành phố có 554 trường tiểu học (tất cả các loại hình) với hơn 652.000 học sinh, trong đó có 534 trường tổ chức dạy 2 buổi/ngày (tỉ lệ 94,6%, tăng 1,3%). 

Bà Thúy báo cáo đây là năm học đặc biệt trong tình hình COVID-19 còn diễn biến phức tạp, vừa học vừa chống dịch. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp tiểu học thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút.

Việc dạy học 2 buổi/ngày chưa đạt 100% là một trong những thách thức đối với một số quận/huyện nội ô mở rộng có tỉ lệ phòng học/lớp còn thấp, tỉ lệ giáo viên/lớp chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân là các quận, huyện khó khăn về quỹ đất, kinh phí và điều kiện sống của người dân; dân số cơ học tăng cao…

Bà Thúy đề xuất học 2 buổi/ngày không quá 7 tiết, không quy định cứng sáng 4 tiết, chiều 3 tiết mà phân bố thời lượng là tùy theo từng trường. Ngoài ra, kinh phí để tổ chức tập trung bồi dưỡng đại trà cho giáo viên toàn thành phố cần có hướng dẫn dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí...

Dạy 2 buổi/ngày là thách thức với một số quận, huyện TP.HCM - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết Chương trình giáo dục phổ thông 2018 - Ảnh: T.THƯƠNG

Báo cáo tham luận tại hội nghị trực tuyến ở đầu cầu quận Gò Vấp, cô Phan Thị Châu - hiệu trưởng Trường tiểu học Lương Thế Vinh (quận Gò Vấp) - cho biết năm học qua là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên học sinh khối lớp 1 chưa có tâm lý sẵn sàng. Trường có 9 lớp 1 học 2 buổi/ngày; còn 1 lớp học 1 buổi/ngày. 

"Trường tự đề ra giải pháp như xây dựng kế hoạch, công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất. Lớp 1 ở tầng trệt tạo điều kiện cho các em và thuận lợi cho trao đổi phụ huynh khi đến đón con, phiếu học tập cá nhân, tổ chức giờ dạy thực nghiệm… bố trí hai buổi chiều thứ năm, sáu để đảm bảo chương trình, thời khóa biểu là môn học nhẹ nhàng, hoạt động trải nghiệm…" - cô Châu chia sẻ.

Kết quả môn toán và tiếng Việt cao hơn

Ông Nguyễn Văn Hiếu, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đánh giá việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là thành công. So sánh toàn thành phố, kết quả môn tiếng Việt và toán đều cao hơn năm học 2019 - 2020.

"Đặc biệt, dạy chương trình này không như bình thường mà định hướng phát triển năng lực; giáo viên không dạy cho học sinh đọc viết đơn thuần mà hiểu được ý nghĩa, kỹ năng…Cuối cùng học sinh đã đạt được điều đó" - ông Hiếu nhận định.

Năm học 2020-2021, 100% học sinh lớp 1 sẽ học 2 buổi/ngày Năm học 2020 - 2021, 100% học sinh lớp 1 sẽ học 2 buổi/ngày

TTO - Bộ GD-ĐT đặt mục tiêu 100% số học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày vào năm học 2020 - 2021.

THẢO THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên