Ông Trần Bắc Hà - chủ tịch hội đồng thành viên BIDV - đề nghị Chính phủ cho cơ chế ưu đãi và chính sách đặc thù để Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế phát triển của đất nước, vì câu chuyện này đã bàn mười năm qua nhưng chưa thực hiện được. Ông Nguyễn Thế Lam, tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Phú Quốc, cũng cho rằng “tiềm năng của Phú Quốc sẽ mãi mãi là tiềm năng” nếu không được tập trung khai thác hiệu quả.
Trong khi đó ông Đoàn Quốc Việt - giám đốc Công ty đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long - cho biết hiện vướng mắc lớn nhất ở các dự án đầu tư tại Kiên Giang là khâu đền bù giải phóng mặt bằng nên cần có những chính sách linh hoạt hơn để không kéo dài thời gian thực hiện, ảnh hưởng các nhà đầu tư.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho rằng đòn bẩy cho việc phát triển các lợi thế của Phú Quốc là hạ tầng giao thông, trong đó quan trọng nhất là tuyến đường trục bắc - nam và đường vòng quanh đảo đều chưa làm xong. Những tuyến đường này trung ương đang bố trí vốn và tích cực tìm các phương án vốn cho đủ để làm.
Thủ tướng cũng nhất trí cần có chính sách phù hợp, tạo đột phá, ưu tiên phát triển kinh tế biển, khu vui chơi giải trí phức hợp tầm cỡ quốc tế tại Phú Quốc cũng như xây dựng cảng du lịch tầm cỡ tại đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận