Đầu mùa, trẻ bệnh đã nằm hành lang

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TT - Mới vào mùa bệnh hô hấp nhưng ngày cao điểm, số trẻ nằm điều trị tại khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM đã lên đến gần 400 trẻ, nhiều giường bệnh được xếp từ 7-8 trẻ. Không đủ chỗ, nhiều bà mẹ đưa con ra hành lang nằm.

Trẻ em mắc bệnh hô hấp nhập viện tăngĐau tim vì ô nhiễm không khíCần Thơ: trẻ em mắc bệnh hô hấp tăng

CLiaUAjf.jpgPhóng to
Cảnh nằm ghép giường chật chội ở khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 - Ảnh: T.Dương

Dọc hành lang trước các phòng bệnh, dưới chân cầu thang vào khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 là những em bé còn rất nhỏ, có bé mới 1-2 tháng tuổi. “Nhìn đứa con bé bỏng phải nằm ngay dưới chân cầu thang của bệnh viện, người mẹ nào không xót con. Tôi nhiều lần muốn đưa con vào phòng nằm nhưng đợi nhiều ngày nay mà trong đó vẫn không có một chỗ trống” - chị Đ.T.K.L., 27 tuổi, ở Q.8, TP.HCM, chia sẻ.

Giường bệnh quá tải

Những ngày qua có ngày Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã khám gần 7.000 trẻ, đạt kỷ lục cao nhất trong năm, trong đó 70% trẻ mắc các bệnh hô hấp. Theo bác sĩ Trần Anh Tuấn, đa số trẻ đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 khám là mắc bệnh viêm đường hô hấp trên. Bệnh này có thể tự khỏi nếu được chăm sóc tốt và hoàn toàn có thể điều trị tại tuyến cơ sở chứ không nhất thiết phải đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. Trẻ đang mắc bệnh lại phải đi xa, đến nơi đông đúc, nhiều loại bệnh có thể làm trẻ bị bệnh nặng hơn và có nguy cơ lây chéo bệnh.

Hơn một tháng tuổi nhưng con trai chị N.T.T.K., 30 tuổi, Q.Tân Bình, TP.HCM, bị viêm tiểu phế quản cũng phải nằm hành lang suốt hai tuần nay. Chị bảo người lớn chịu cực thế nào cũng được, song trẻ nhỏ phải nằm điều trị thế này xót xa quá!

Dù các bác sĩ cho biết mới vào mùa của bệnh hô hấp, nhưng theo nhân viên của khoa, ngày cao điểm đã có đến gần 400 trẻ nằm điều trị trong khi khoa chỉ có 100 giường, việc bệnh nhi phải nằm ghép không thể tránh khỏi. Khi chưa vào mùa, số trẻ mắc bệnh hô hấp nằm điều trị mỗi ngày chỉ hơn 160 trẻ. Trẻ mắc bệnh nặng điều trị tại phòng cấp cứu của khoa được ưu tiên nằm một mình một giường, nếu ngày có số bệnh nhi nhập viện đông quá, bệnh nhi phòng cấp cứu cũng chịu cảnh nằm ghép hai bệnh nhi/giường. Những giường khác trung bình xếp 4-5 bệnh nhi/giường, không ít giường được xếp 7-8 bệnh nhi.

Một bà mẹ đang chăm con ở phòng 305 của khoa nói: “Có lúc bệnh viện xếp 7-8 trẻ/giường, chúng tôi cố gắng lắm cũng chỉ xếp được bốn bé nằm một giường, những bé không còn chỗ sẽ được mẹ bế ra hành lang nằm”! Chật chội, ngột ngạt, không còn chỗ cho bệnh nhi nằm là tình trạng chung tại các phòng bệnh của khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 những ngày gần đây. Tuy nhiên bác sĩ Trần Anh Tuấn, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1, nhận định bệnh hô hấp mới bắt đầu vào mùa nên số trẻ mắc bệnh sẽ tiếp tục tăng trong các tháng 8, 9, 10 tới.

Không đông bằng Bệnh viện Nhi Đồng 1, nhưng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM cũng không tránh khỏi tình trạng quá tải, nằm ghép 2-3 bệnh nhi/giường. Hiện khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 2 mỗi ngày có khoảng 250 trẻ điều trị, trong khi tháng trước đó chỉ khoảng 150 trẻ. Bác sĩ Trần Thị Thu Loan, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 2, nhận định năm nay số trẻ mắc bệnh hô hấp tăng sớm hơn so với cùng kỳ năm trước. Năm trước đến tháng 8 số trẻ mắc bệnh hô hấp mới bắt đầu tăng thì năm nay từ cuối tháng 6 đã bắt đầu tăng. Bác sĩ Loan dự báo số trẻ mắc bệnh hô hấp sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới.

Không để trẻ tiếp xúc với người lớn bị cảm ho

Trước dự báo số trẻ mắc bệnh hô hấp tiếp tục tăng, bác sĩ Trần Anh Tuấn khuyên các bà mẹ cần lưu ý phòng bệnh cho trẻ. Theo bác sĩ Anh Tuấn, nguyên nhân khiến số trẻ mắc bệnh hô hấp tăng trong thời gian này là khi thời tiết chuyển sang mùa mưa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho virút, vi khuẩn gây bệnh hô hấp phát triển. Vì vậy phụ huynh cần giữ ấm cho trẻ khi thời tiết lạnh, tránh gió lùa, tránh để trẻ bị mắc mưa, cần tăng sức đề kháng bằng cách cho trẻ ăn đủ các nhóm chất, chích ngừa đầy đủ, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ.

Bác sĩ Anh Tuấn nhấn mạnh để phòng bệnh hô hấp cho trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi, phụ huynh không để trẻ tiếp xúc với người lớn mắc bệnh hô hấp dù chỉ cảm ho thông thường. Lý do là khi người lớn nhiễm virút hợp bào hô hấp, loại virút gây bệnh chính vào mùa này, sẽ chỉ bị bệnh nhẹ dưới dạng viêm đường hô hấp, trong khi đó 90% trẻ dưới 2 tuổi nhiễm virút này sẽ bị viêm tiểu phế quản. Tuổi càng nhỏ trẻ mắc bệnh càng nặng. Cụ thể, 50% trẻ dưới 3 tháng tuổi nhiễm virút này sẽ phải nhập viện điều trị, thậm chí phải thở oxy. Rửa tay thường xuyên cũng là biện pháp phòng bệnh hô hấp hiệu quả. Rửa tay đã được chứng minh làm giảm nguy cơ mắc bệnh viêm phổi, viêm tiểu phế quản.

Khi trẻ mắc bệnh hô hấp, bác sĩ Anh Tuấn khuyên cho trẻ ăn, bú bình thường chứ không nên kiêng thịt gà, thịt bò... như nhiều người quan niệm, nên chia thành nhiều cữ bú, cữ ăn để tránh trẻ bị ói. Việc cho trẻ uống nhiều nước cũng rất quan trọng vì tránh được biến chứng mất nước và giảm ho. Không nên sợ trẻ ói, ho mà không cho trẻ uống nước vì đã có nghiên cứu chứng minh uống nhiều nước có hiệu quả tương đương dùng thuốc long đàm.

Bên cạnh đó cần làm thông mũi thường xuyên cho trẻ, đặc biệt ở trẻ nhỏ để giúp trẻ dễ thở, dễ bú, dễ ngủ. Có thể cho trẻ uống các loại thuốc ho an toàn phù hợp với lứa tuổi, tốt nhất nên dùng các loại thuốc ho được làm từ thảo dược chứ không nên lạm dụng kháng sinh. Theo dõi để nếu trẻ có diễn biến nặng cần đưa đến cơ sở y tế.

Những dấu hiệu đưa trẻ đến bệnh viện ngay

Trẻ bị bệnh viêm đường hô hấp trên mới đầu có biểu hiện ho, có thể kèm theo sốt, sổ mũi. Khi trẻ có một trong những dấu hiệu sau cần đưa đến cơ sở y tế ngay: trẻ dưới 2 tháng tuổi bỏ bú hoặc bú kém (bú ít hơn 1/2 lượng sữa bình thường trẻ vẫn bú). Trẻ lớn hơn: không uống được bất cứ chất lỏng nào hoặc nôn tất cả mọi thứ. Trẻ ngủ li bì, co giật hoặc khó thở. Ngoài ra, trẻ ho kéo dài trên bảy ngày mà không có chiều hướng giảm hoặc sốt cao trên 39OC từ hai ngày trở lên, ho ra máu, cũng cần đưa đi khám ngay.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất