07/07/2015 09:26 GMT+7

Dầu lao dốc trên 4% vì khủng hoảng Hy Lạp

H.Q.
H.Q.

TTO - Chốt phiên giao dịch 6-7 trên thị trường châu Á, giá dầu giao tháng 8 giảm tới 2,47 USD/thùng, giảm tương đương 4,34%, xuống mức 54,46 USD/thùng.

Giá dầu giao tháng 8 giảm tới 2,47 USD/thùng, giảm tương đương 4,34%, xuống mức 54,46 USD/thùng. Với giá dầu ở mức này, giá xăng nhập khẩu từ Singapore đang ở quanh mức 75 USD/thùng, tương đương 10.220 đồng/lít, chưa cộng các loại thuế phí.

Nguyên nhân khiến giá dầu lao dốc là do những lo ngại xung quanh khủng hoảng nợ công Hy Lạp.

Kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu dân ý về gói cứu trợ thắt lưng buộc bụng của châu Âu ngày 5-7 cho thấy hơn 61% cử tri Hi Lạp nói "Không" với các gói cứu trợ. Điều này đồng nghĩa với việc Hy Lạp có thể phải bước ra khỏi khối đồng tiền chung châu Âu (eurozone).

Đồng euro do đó sẽ bị suy yếu so với USD, khiến cho giá dầu trở nên đắt đỏ hơn do mặt hàng này chủ yếu giao dịch bằng đồng USD. Giá đắt sẽ khiến nhu cầu bị bóp lại, trong khi nguồn cung vẫn dồi dào, qua đó đẩy giá đi xuống.

Bên cạnh đó, việc chứng khoán Trung Quốc mất khoảng 2.800 tỉ USD được các nhà quan sát đánh giá là tương đương với việc tăng trưởng nền kinh tế này bị kéo lùi 3 tháng. Điều đó khiến lo ngại về sức cầu cũng tăng thêm.

Với giá dầu ở mức này, giá xăng nhập khẩu từ Singapore đang ở quanh mức 75 USD/thùng, tương đương 10.220 đồng/lít, chưa cộng các loại thuế phí.

 

H.Q.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên