DatVietVAC mở đăng ký IPO: Bước đi mới của thị trường giải trí Việt

Hôm nay 5-8, CTCP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) chính thức mở sổ nhận đăng ký mua cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Đồng thời, triển khai chương trình ưu đãi trị giá lên đến 25 tỉ đồng với nhiều đặc quyền dành cho nhà đầu tư.

DatVietVAC mở đăng ký IPO: Bước đi mới của thị trường giải trí Việt - Ảnh 1.

Anh Trai “Say Hi” được khán giả quốc tế đón nhận với 2 đêm diễn bùng nổ tại Las Vegas - Ảnh: DVV

"Chúng tôi đã lựa chọn IPO vào đúng thời điểm Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa, khi Chính phủ và xã hội dành sự ủng hộ cho công nghiệp văn hóa" - Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập DatVietVAC chia sẻ tại sự kiện mở book IPO của doanh nghiệp.

Ông cũng cho biết cột mốc IPO sẽ tạo cơ hội để đội ngũ nhân sự, nghệ sĩ và người hâm mộ cùng trở thành những người đồng sở hữu hệ sinh thái đã gắn bó suốt nhiều năm.

Nhà đầu tư có thể đăng ký mua thông qua đại lý phân phối chính là Vietcap, website chính thức của chương trình IPO hoặc tại hội sở, chi nhánh và các đại lý phân phối được ủy quyền từ ngày 5-8 đến ngày 7-9-2026.

Xây dựng hệ sinh thái dựa trên IP

Đứng sau nhiều chương trình giải trí ăn khách nhiều năm qua, DatVietVAC định vị là Hệ sinh thái công nghệ truyền thông giải trí vận hành dựa trên IP (tài sản trí tuệ), có khả năng chuyển hóa nội dung thành các trải nghiệm tiêu dùng đa nền tảng có thể mở rộng quy mô và khai thác thương mại bền vững.

Ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch sáng lập DatVietVAC, cho biết, quy mô thị trường truyền thông và giải trí dự báo chạm mốc 2,4 tỉ USD vào năm 2026 và duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số đến năm 2030.

Các lớp chính sách quốc gia về công nghiệp văn hóa, đặc biệt là Nghị quyết 80 về "phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội", thể hiện tầm nhìn mới về vị thế của công nghiệp văn hóa trong định vị quốc gia.

Theo đại diện DatVietVAC, nền công nghiệp văn hóa đúng nghĩa cần hội đủ 3 yếu tố: sáng tạo nguyên bản (innovation), khai thác sở hữu trí tuệ (IP) và phát triển chuỗi giá trị nội dung số hướng tới xuất khẩu toàn cầu.

Từ đơn vị truyền thông tư nhân đầu tiên sở hữu kênh truyền hình riêng, doanh nghiệp liên tục mở rộng mô hình tích hợp: tạo dựng văn hóa thần tượng qua chuỗi IP Anh Trai "Say Hi" và đưa 150 nghệ sĩ, ê-kíp đến biểu diễn ở nhà hát danh tiếng Planet Hollywood (Mỹ).

Thay vì phụ thuộc vào những "hit" mang tính thời điểm, doanh nghiệp xây dựng một hệ thống tạo và khai thác IP liên tục. Trong hệ thống đó, mỗi nội dung không chỉ là một sản phẩm, mà là một tài sản có thể mở rộng và tái khai thác theo thời gian.

Đại diện DatVietVAC cũng chỉ ra các yếu tố mà nhà đầu tư cần nhìn vào khi đánh giá doanh nghiệp gồm khả năng tạo IP, khả năng khai thác IP, khả năng mở rộng quy mô và tính dự báo trong vận hành.

Tối ưu kho IP và chuyển sang mô hình D2C

DatVietVAC mở đăng ký IPO: Bước đi mới của thị trường giải trí Việt - Ảnh 2.

DatVietVAC ghi dấu ấn với nhiều chương trình giải trí "đầu bảng" như Tinh Hà "Say Hi", Anh Trai "Say Hi", Em Xinh "Say Hi", ... - Ảnh: DVV

Doanh nghiệp hiện nắm giữ trong tay hơn 2.000 tài sản trí tuệ là các format chương trình, tác phẩm âm nhạc, phim ảnh, thiết kế ứng dụng...

Đây là "chìa khóa vàng" giúp doanh nghiệp chủ động thương mại hóa và khai thác giá trị IP 360 độ từ màn ảnh xuống đời thực mà không chịu bất kỳ rào cản hay điều khoản ngặt nghèo nào từ các chủ sở hữu định dạng nước ngoài.

Có thể kể đến nhiều IP giải trí đầu bảng thuộc sở hữu doanh nghiệp như Tinh Hà "Say Hi", Anh Trai "Say Hi", Em Xinh "Say Hi", "Say Hi" Rực Rỡ, SÓNG, Anh Trai và Cái Đuôi Nhỏ, …

Năng lực tổ chức các sự kiện trực tiếp quy mô lớn đã được kiểm chứng khi doanh nghiệp tổ chức thành công 13 đêm nhạc lớn trong giai đoạn 2022-2025 với hơn 318.000 vé được bán ra.

Doanh nghiệp cũng đã bước đầu xuất khẩu văn hóa ra thế giới khi nhượng quyền thành công 2 đêm concert của Anh Trai "Say Hi" tại Las Vegas (Mỹ), mang về doanh thu xuất khẩu đạt khoảng 45,3 tỉ đồng trong năm 2025.

Cộng hưởng vào sức mạnh đó là hệ sinh thái quản lý nghệ sĩ độc quyền quy mô hàng đầu thông qua công ty thành viên NOMAD MGMT Vietnam, quản lý và đại diện thương mại độc quyền cho khoảng 100 ngôi sao hàng đầu tính đến cuối năm 2025.

Tổng giá trị hợp đồng thương mại (billings) của đội ngũ nghệ sĩ này ghi nhận tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) lên đến 77% giai đoạn 2023-2025, đóng vai trò tương hỗ thúc đẩy sức hút cho các dự án nội dung.

DatVietVAC mở đăng ký IPO: Bước đi mới của thị trường giải trí Việt - Ảnh 3.

DatVietVAC sẽ bước vào chu kỳ tăng tốc mạnh mẽ nhờ Fandom Economy (Kinh tế người hâm mộ) và sự bùng nổ của kênh D2C - kênh phân phối trực tiếp đến khán giả - Ảnh: DVV

Toàn bộ chuỗi giá trị này được nâng đỡ bởi bệ phóng hệ sinh thái giải trí đa nền tảng VieNETWORK với hơn 270 triệu lượt theo dõi và tạo ra hơn 67 tỉ lượt xem trong năm 2025 - đây là nền tảng để thương mại hóa IP: sức mạnh nằm ở khả năng chuyển hóa độ phủ và mức độ gắn kết của khán giả thành giá trị kinh tế.

Động lực bứt phá mạnh mẽ nhất giúp gia tăng định giá cho DatVietVAC trong dài hạn chính là bước chuyển dịch chiến lược từ mô hình B2B truyền thống (bán quảng cáo doanh nghiệp) sang mô hình khai thác trực tiếp người tiêu dùng (D2C).

Kế hoạch năm 2026, doanh thu dự kiến đạt 3.382 tỉ đồng và lợi nhuận 420 tỉ đồng. Tầm nhìn đến năm 2030, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 780 tỉ đồng, duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 15%/năm thông qua việc mở rộng sản xuất nội dung và đẩy mạnh hoạt động quốc tế hóa.

Theo DatVietVAC, trong nửa cuối năm 2026 sẽ là sự bùng nổ của chuỗi chương trình Tinh Hà Say Hi, The Masked Singer Vietnam, 2 Ngày 1 Đêm Vietnam và các hợp tác chiến lược.

Dự kiến sẽ có ít nhất 6 đại nhạc hội ("mega concert"), phần lớn thuộc về chuỗi IP "Say Hi". Sự thành công của các chương trình và các concert trên mức dự kiến sẽ là yếu tố quyết định tính khả thi của việc vượt kế hoạch kinh doanh năm 2026.

DatVietVAC mở đăng ký IPO: Bước đi mới của thị trường giải trí Việt - Ảnh 4.

Tinh Hà “Say Hi” Concert diễn ra ngày 17-10-2026 tại TP.HCM - Ảnh: DVV

Hiệu quả sinh lời cao, đều đặn trả cổ tức

Theo phương án phát hành, DatVietVAC chào bán cổ phần với mức giá cố định 54.800 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán khoảng 611 tỉ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến tăng lên 1.114 tỷ đồng, tương đương hơn 111,4 triệu cổ phiếu lưu hành, với quy mô vốn hóa khoảng 6.105 tỉ đồng theo giá IPO.

Doanh nghiệp cho biết với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 420 tỉ đồng, tăng khoảng 11% so với năm 2025, doanh nghiệp dự kiến đạt ROE (tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu) 34,7%, tương ứng P/E dự phóng khoảng 13 lần.

Về chính sách cổ tức, doanh nghiệp đã chi trả hơn 1.000 tỉ đồng cổ tức tiền mặt trong 6 năm qua. Ngay trong năm nay, doanh nghiệp dự kiến sẽ chi trả cổ tức tiền mặt 2.500 đồng/cp, mang lại mức lợi suất cổ tức (Dividend Yield) tức thì khoảng 5% cho các cổ đông tham gia đợt IPO.

Sự phát triển của công nghiệp văn hóa đang mở ra chu kỳ tăng trưởng mới, đưa văn hóa trở thành tài sản có thể thương mại hóa và xuất khẩu.

Sự kiện IPO lần này mở ra chặng đường mới cho DatVietVAC trong việc hoàn thiện mô hình vận hành lấy IP làm trung tâm, kết hợp công nghệ và tư duy sản xuất quy mô công nghiệp.

DatVietVAC mở đăng ký IPO: Bước đi mới của thị trường giải trí Việt - Ảnh 5.DatVietVAC mở đăng ký IPO từ 5-8, nhà đầu tư có thêm đặc quyền trải nghiệm hệ sinh thái giải trí

Từ ngày 5-8 đến 7-9-2026, CTCP DatViet VAC Group Holdings (DatVietVAC) chính thức mở sổ đăng ký mua cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất