Đặt trọn niềm tin cùng nhiều kỳ vọng

KIM ANH
và 1 tác giả khác

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra, đại hội sau 40 năm thực hiện đổi mới đất nước được xem như cột mốc để khẳng định con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Đại hội - Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM) tham dự chương trình Sắt son niềm tin với Đảng chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: K.ANH

Hòa một lòng hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tuổi trẻ không chỉ khẳng định đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng mà còn chia sẻ kỳ vọng từ những quyết sách của đại hội.

Anh BIỆN TUẤN VŨ (Bí thư Đoàn UBND TP.HCM):

Khơi thông, phát huy nguồn lực con người

Đại hội - Ảnh 2.

Luôn sắt son niềm tin với Đảng, tôi tin thế hệ trẻ kỳ vọng đại hội lần này sẽ có những quyết sách, định hướng chiến lược khơi thông và phát huy hiệu quả nguồn lực con người, nhất là nguồn lực trẻ. Cán bộ, công chức trẻ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Từ góc độ công tác, tôi tin mỗi cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố sẽ chủ động tham mưu, đề xuất để thành phố kiến nghị trung ương tiếp tục phân cấp, phân quyền cho thành phố triển khai mạnh mẽ cơ chế riêng, nhất là cơ chế thúc đẩy cải cách hành chính mạnh mẽ hơn nữa. Cùng với đó tham mưu giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến với cấp độ cao nhất cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện mọi thủ tục không cần đến cơ quan nhà nước.

Điều đó giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng tính minh bạch, tiện lợi. Đồng thời tham mưu triển khai các ứng dụng chuyển đổi số, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh liên thông phối hợp hướng đến mục tiêu phải là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Chị CAO THỊ HOÀNG OANH (Bí thư Đoàn phường Bảy Hiền):

Chú trọng tạo nguồn cán bộ trẻ chuẩn chất

Đại hội - Ảnh 3.

Tôi hướng về Đại hội XIV với tâm thế của người trẻ khát khao cống hiến, sẵn sàng dấn thân vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước. Là cán bộ Đoàn tại cơ sở, tôi mong công tác thanh niên tại cơ sở tiếp tục được quan tâm sâu sát. Đặc biệt cần có chính sách phù hợp với các nhóm đặc thù, trong đó có thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số, thanh thiếu nhi yếu thế để các bạn gắn bó với tổ chức.

Tôi chờ đợi cơ chế thống nhất, thông thoáng trong việc phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú gắn với nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn. Việc tạo nguồn thực chất nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ có lý tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực công tác và uy tín từ cơ sở.

Cũng rất cần chú ý đào tạo, quy hoạch và sử dụng đội ngũ cán bộ Đoàn vì không chỉ quyết định chất lượng phong trào thanh niên mà còn là nguồn cán bộ kế cận của địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh từ cơ sở.

Anh NGUYỄN HOÀNG BẢO VIỆT (Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM):

Thanh niên cần được giao việc mới, việc khó

Đại hội - Ảnh 4.

Là một đảng viên trẻ, tôi mong Đại hội XIV có chính sách đột phá để thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện. Tôi đặc biệt quan tâm đến việc phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, sử dụng trí thức, nhà khoa học trẻ, sinh viên tài năng phục vụ các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp.

Cấp ủy Đảng các cấp sẽ quan tâm, mạnh dạn giao thanh niên thực hiện những việc mới, việc khó trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và đất nước, có chính sách đủ linh hoạt để thanh niên được làm, được thử và được chịu trách nhiệm.

Ở góc độ người trẻ, tôi cho rằng mỗi người cần cho thấy trách nhiệm của mình qua những hành động cụ thể, thiết thực. Cách riêng đảng viên trẻ phải nêu cao tinh thần gương mẫu, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, thể hiện vai trò người đảng viên bản lĩnh, trí tuệ, góp phần dẫn dắt thanh niên trong thời đại mới.

Sinh viên VÕ NGỌC MINH ANH (Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025):

Khoa học - công nghệ song hành cùng văn hóa, đạo đức xã hội

Cá nhân tôi kỳ vọng những định hướng lớn, nhất quán và có tính đột phá cho sự phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Làm sao những điều này không chỉ là động lực tăng trưởng mà gắn chặt với xây dựng con người, phát triển văn hóa, đạo đức xã hội và phát triển bền vững.

Khi được trao cơ hội và được đặt đúng vị trí, người trẻ sẽ có điều kiện thuận lợi để phát huy và góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

VÕ NGỌC MINH ANH
Đại hội - Ảnh 5.

Con người được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chiến lược, đảm bảo tăng trưởng kinh tế song hành với tiến bộ xã hội, công bằng và chất lượng sống. Là một người trẻ, tôi luôn mong có cơ hội được tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển đất nước, từ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến quản trị xã hội và xây dựng chính sách.

Là công dân TP.HCM, tôi kỳ vọng thành phố tiếp tục có hành lang chính sách thông thoáng để xứng đáng vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo. Nói cách khác thành phố có thể trở thành phòng thí nghiệm cho các mô hình phát triển mới của cả nước. Mỗi người trẻ thành phố luôn sẵn tâm thế đóng góp, ứng dụng chuyên môn để tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Đặc biệt, tôi mong các chủ trương lớn sẽ khuyến khích mạnh mẽ tư duy và cách tiếp cận liên ngành, nơi công nghệ không tách rời kinh tế, giáo dục, y tế, môi trường và các vấn đề dân sinh. Qua đó giải quyết những bài toán thực tiễn của đô thị lớn bằng giải pháp sáng tạo, hiệu quả và nhân văn.

Anh NGUYỄN CƯỜNG THỊNH (Sở Nội vụ TP.HCM):

"Bệ phóng" đưa đất nước vươn mình

Đặt trọn niềm tin cùng nhiều kỳ vọng - Ảnh 6.

Nếu Đại hội VI năm 1986 khởi đầu cho hành trình 40 năm đổi mới thì Đại hội XIV chính là "bệ phóng" đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có những quyết sách mạnh mẽ, toàn diện, tạo đột phá trong kinh tế tri thức, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thúc đẩy giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Những điều ấy tạo tiềm lực và vị thế để Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, củng cố an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đó cũng là mốc son để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng tới kỷ niệm 100 năm lập nước, trở thành quốc gia phát triển, người dân có đời sống văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Tôi cam kết sẽ đứng trong đội ngũ những người trẻ tiên phong cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Đại hội XIV là điểm tựa tinh thần vững chắc để mọi người cùng nhau viết tiếp những chương mới huy hoàng của lịch sử dân tộc, đưa Việt Nam sánh vai với năm châu như Bác hằng mong ước.

Đặt trọn niềm tin cùng nhiều kỳ vọng - Ảnh 7.Đại hội Đảng XIV: 'Dân là gốc' - thước đo cao nhất của mọi quyết sách

Tại Đại hội XIV, Đảng nhấn mạnh 'Dân là gốc', mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới nâng cao đời sống và quyền làm chủ của nhân dân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất