Đặt hàng đào tạo lao động

TRÀ GIANG thực hiện
TRÀ GIANG thực hiện

TT - Đề án đào tạo nghề kỹ thuật chất lượng cao giai đoạn 2012-2015 cho trên 3.610 người, tổng kinh phí dự kiến trên 52,3 tỉ đồng vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi thông qua.

5gQPOMYn.jpgPhóng to
Bà Cù Thị Thanh Mai

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Cù Thị Thanh Mai, phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: đối tượng tham gia đào tạo là những người có hộ khẩu tại Quảng Ngãi. Đây là đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển địa phương, không đào tạo tràn lan, nên sau khi các doanh nghiệp có nhu cầu đề xuất hỗ trợ lao động, sở sẽ trình UBND tỉnh, tỉnh duyệt và tiến hành đào tạo.

* Học viên sẽ được hỗ trợ như thế nào?

- Đề án dự tính hỗ trợ khoảng 11 triệu đồng/học viên. Tuy nhiên, hỗ trợ cơ sở đào tạo chứ không hỗ trợ trực tiếp cho học viên. Học viên đi học vẫn phải đóng học phí bình thường (trừ những đối tượng mất đất sản xuất, con em gia đình chính sách... theo quy định của Nhà nước). Học viên được đảm bảo sau khi đào tạo xong sẽ có việc làm ngay, thậm chí có thu nhập cao.

Ví dụ, Sở LĐ-TB&XH đặt hàng cho cơ sở đào tạo nghề 100 học viên nuôi trồng thủy sản. Sau khi dạy xong, kiểm tra số lượng các học viên đó được doanh nghiệp đề xuất nhận làm việc mới thanh lý hợp đồng cho cơ sở đào tạo. Vì đây là ngân sách tỉnh bỏ ra nên không thể dạy tràn lan. Có thể chỉ tiêu theo rà soát là 3.610 học viên, nhưng doanh nghiệp chưa cần đến thì dời qua năm sau đào tạo.

* Trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ sở đào tạo như thế nào?

- Doanh nghiệp có nhiệm vụ cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng lao động có tay nghề kỹ thuật cao của đơn vị cho cơ quan quản lý nhà nước, cho cơ sở dạy nghề. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo.

Các cơ sở đào tạo tự tuyển học viên. Kinh phí của đề án chỉ dành cho việc đào tạo học viên (văn hóa và nghề), nên cơ sở đào tạo nào đủ điều kiện (giáo trình, thiết bị thực hành...) mới được đặt hàng. Nếu các cơ sở trong tỉnh không đủ điều kiện, sở sẽ liên kết đặt hàng ngoài tỉnh.

* Đến nay đã có bao nhiêu doanh nghiệp đặt hàng lao động rồi, thưa bà?

- Hiện đã khảo sát được 63 doanh nghiệp, nhưng các doanh nghiệp này chưa đưa ra yêu cầu cụ thể cần lao động ngành nghề gì nên còn đang chờ. Khi có đề xuất cụ thể từ doanh nghiệp, dựa trên số lượng khảo sát này, tỉnh đặt hàng.

TRÀ GIANG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất