02/07/2005 07:26 GMT+7

Đạt chuẩn quốc tế nhưng chưa được nuôi cấy virus H5N1!

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Đã nhiều lần Sở Y tế TP.HCM đề nghị cho phép Bệnh viện Bệnh nhiệt đới được thiết lập phòng xét nghiệm để phân lập và nuôi cấy virus H5N1. Tuy nhiên Bộ Y tế vẫn im lặng!

Khoa xét nghiệm kỹ thuật cao, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM:

EHjcSPKP.jpgPhóng to
Một bệnh nhân bị viêm đường hô hấp cấp do virus cúm H5N1 được điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới đầu năm 2005 - Ảnh: L.TH.H.
TT - Đã nhiều lần Sở Y tế TP.HCM đề nghị cho phép Bệnh viện Bệnh nhiệt đới được thiết lập phòng xét nghiệm để phân lập và nuôi cấy virus H5N1. Tuy nhiên Bộ Y tế vẫn im lặng!

Không có tên

Ngày 7-4-2005 bộ trưởng Bộ Y tế đã có quyết định về việc ban hành hướng dẫn lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm virus cúm A H5N1. Theo đó, các bệnh viện chịu trách nhiệm lấy mẫu bệnh phẩm các ca bệnh viêm phổi do virus cúm A H5N1 đang được cách ly, điều trị tại BV, gửi đến hai đơn vị để làm xét nghiệm: Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương và Viện Pasteur TP.HCM.

Trong quyết định này không nói Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (BVBNĐ) TP.HCM có được làm xét nghiệm chẩn đoán virus cúm A H5N1 hay không, dù hai năm qua BVBNĐ vẫn luôn là một trong những nơi làm xét nghiệm chẩn đoán có độ tin cậy, chính xác cao và đã từng báo cáo những kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị các bệnh nhân cúm A H5N1 trong một hội nghị do Bộ Y tế tổ chức.

Quyết định trên của Bộ Y tế đang khiến BVBNĐ băn khoăn không biết mình có được phép làm xét nghiệm này như trước đây vẫn làm hay không.

Tăng cường phát hiện các trường hợp mắc cúm A H5N1

Tăng cường công tác giám sát; phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp mắc cúm A H5N1, không để bùng phát thành dịch, nhất là các khu vực có dịch gia cầm, thủy cầm tại các hộ gia đình.

Đó là nội dung công văn mới nhất của UBND TP.HCM về việc tăng cường phòng chống dịch cúm A H5N1. UBND TP cũng đề nghị Sở Y tế, Sở Văn hóa - thông tin và các đoàn thể... cần thông tin tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm lây sang người; vận động toàn dân duy trì thường xuyên các hoạt động môi trường, vệ sinh chuồng trại phòng chống dịch cúm A tại cộng đồng...

Mới đây, ngày 21-6-2005, Sở Y tế TP.HCM lại có văn bản gửi BVBNĐ đề nghị “tạm hoãn việc nuôi cấy các virus chủng H5N1 trong khi chờ đợi sự cho phép và chỉ đạo của Bộ Y tế”. Thông tin này khiến không ít người trong giới chuyên môn - đặc biệt là lĩnh vực xét nghiệm - thắc mắc, băn khoăn.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết vào ngày 9-2-2004, Sở Y tế TP.HCM đã có công văn đề nghị Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS cho phép BVBNĐ được thiết lập phòng xét nghiệm để phân lập và nuôi cấy virus cúm H5N1 tại BV.

Trong công văn sở cho rằng việc thiết lập phòng xét nghiệm này là “rất cần thiết và khẩn cấp”. Đề nghị của sở xuất phát từ đề xuất của BVBNĐ xin được tiến hành nuôi cấy virus cúm A/H5, phục vụ công tác nghiên cứu phòng chống dịch cúm, trên cơ sở là BVBNĐ đã có một labo virus được các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - tiến sĩ Shigeyuki Itamura - cố vấn về lĩnh vực xét nghiệm xác nhận chất lượng của labo an toàn sinh học cấp độ 3 (BSL3); được kiểm tra hoạt động và bảo hành định kỳ của Đại học Oxford (Anh), đã đi vào hoạt động từ tháng 1-2004.

Thế nhưng, đến nay Bộ Y tế vẫn chưa có phản hồi là cho phép thành lập hay không.

Vì sao lại im lặng?

Cũng cần nói thêm rằng về chuyên môn, việc nuôi cấy virus H5N1 là tiêu chuẩn chẩn đoán chính xác nhất, hơn cả kỹ thuật PCR vì phân lập được virus, khảo sát được cấu trúc của virus, có kháng thuốc không và độc tính của nó tăng giảm ra sao, biến đổi thế nào.

Đặc biệt từ việc nuôi cấy virus thì mới có thể tiến đến thực hiện xét nghiệm vi trung hòa để xác định một người nào đó đã bị nhiễm H5N1 và đã có kháng thể - nhất là khi xét nghiệm bằng PCR âm tính.

Hiện nay, tại VN chưa nơi nào làm được xét nghiệm này, trong khi BVBNĐ đã có kế hoạch gửi người sang một labo của WHO ở Hong Kong để học tập.

Thời gian qua, labo này cũng đã nghiên cứu thành công một số vấn đề như xác định được chủng virus H5 ở miền Nam khác với miền Bắc, xác định được có một số biến đổi về cấu trúc di truyền của virus H5N1- trong đó có một số thay đổi liên quan đến độ nhạy cảm của thuốc đặc trị oseltamivir (Tamiflu) và vấn đề nay đang được nghiên cứu tiếp; khảo sát nồng độ virus thay đổi theo thời gian và điều trị như thế nào...

Vì sao trước đề nghị của Sở Y tế TP.HCM (nhiều lần) nhưng Bộ Y tế vẫn im lặng, không có công văn trả lời? Để cuối cùng chỉ vì để làm đúng nguyên tắc mà việc nuôi cấy, nghiên cứu virus H5N1 phải tạm hoãn, trong khi dịch bệnh đang có dấu hiệu bùng phát trở lại.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất