13/08/2015 17:08 GMT+7

Đập 24 nhà vệ sinh công cộng để làm nhà văn hóa

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - UBND quận Đống Đa vừa kiến nghị UBND TP Hà Nội như vậy nhằm cải thiện nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư trên địa bàn quận.

Theo kiến nghị của UBND quận Đống Đa, hiện trên địa bàn quận có 24 nhà vệ sinh công cộng nằm trong các ngõ, ngách các phường do Công ty TNHH Môi trường đô thị Hà Nội quản lý. 

Lãnh đạo quận Đống Đa cho rằng số nhà vệ sinh công cộng kể trên được xây dựng và sử dụng từ nhiều thập kỷ trước. Quá trình khảo sát và lấy ý kiến người dân tại các khu vực còn tồn tại nhà vệ sinh công cộng cho thấy đa số đều nói không còn sử dụng nhà vệ sinh này, đề nghị xóa bỏ để đảm bảo trật tự công cộng, cảnh quan và vệ sinh môi trường, đồng thời đề nghị xây dựng nhà văn hóa khu dân cư phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Cũng theo UBND quận Đống Đa, 24 nhà vệ sinh công cộng đều có diện tích nhỏ, nằm ở các ngõ, ngách.

Qua tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND TP, HĐND quận, cử tri và đại diện chính quyền sở tại đều thống nhất kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng, Công ty TNHH Môi trường đô thị bàn giao toàn bộ 24 nhà vệ sinh công cộng để UBND quận Đống Đa quản lý, đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. 

Trước kiến nghị của UBND quận Đống Đa, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã giao Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất, báo cáo UBND TP quyết định.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên