10/01/2017 14:45 GMT+7

​Đào xuống phố, vắng người mua

HÀ THANH - PHƯƠNG HUỆ
HÀ THANH - PHƯƠNG HUỆ

TTO - Nắng nóng, đào nở sớm, người dân phải cắt bán sớm trước đó cả tháng, nhưng sức mua hoa đào tại thủ đô năm nay khá “èo uột”.

Chợ hoa Quảng Bá bày bán hoa đào học hai bên đường, tuy nhiên sức mua năm nay khá èo uột - Ảnh: Hà Thanh

Sáng 10-1, trời Hà Nội đổ cơn mưa sau những ngày nắng nóng thất thường, tuy nhiên người dân trồng đào vẫn thấp thỏm lo âu. 

Ghi nhận dọc các con phố Lạc Long Quân, chợ hoa Quảng Bá (Q.Tây Hồ) sáng 10-1 tràn ngập sắc đỏ hoa đào phục vụ dịp rằm tháng Chạp.

Vừa mua cành đào tại chợ hoa Quảng Bá, ông Hoàng Thịnh (Q.Hoàn Kiếm), chia sẻ: “Đào năm nay giá dễ mua quá, tôi mua có 80.000 đồng/cành, từ giờ đến tết chắc mới đắt hơn. Tôi mua về chơi dịp này, nở hết lại mua tiếp”.

Rất đông người dân mang hoa đào xuống phố và chào bán ở chợ hoa Quảng Bá, phố Thụy Khuê, Lạc Long Quân, Nguyễn Chí Thanh…

Chị Chu Thị Thu (39 tuổi, làng hoa Nhật Tân), cho biết giá đào trung bình 30.000 - 50.000 đồng/cành nhỏ, 70.000 - 100.000 đồng/cành to.

“Giá rẻ vậy, nhưng từ sáng giờ trời mưa có ai hỏi mua đâu. Dù trời lạnh như này hoa đào nở sẽ đẹp hơn, nhưng đào nở sớm gần hết rồi, đợt mưa này cũng không làm gì được”, chị Thu nói.

Theo nhiều nhà vườn làng Nhật Tân, hiện trong vườn chỉ còn rất ít đào “ăn tết” do tuốt lá muộn, nên dự kiến giá đào đợt tết sẽ đắt hơn.

Hiện tại với lứa hoa nở sớm, người dân phải cắt bán hết. Còn lại với những cành đào mới bắt đầu có nụ nhỏ, chủ vườn đang cố gắng chăm sóc để cây nở đúng dịp Tết Nguyên đán.

Rất hiếm người mua đào do trời mưa. Ông Hoàng Thịnh (Q.Hoàn Kiếm) mua một cành đào to với giá chỉ 80.000 đồng - Ảnh: HÀ THANH

 

Nụ hoa đào khoe sắc trong cơn mưa Hà Nội - Ảnh: HÀ THANH

 

Chỉ một số bạn trẻ chịu khó dạo phố và tạo dáng bên hoa đào - Ảnh: HÀ THANH
HÀ THANH - PHƯƠNG HUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên