28/11/2020 16:06 GMT+7

‘Đạo’ tượng ở Tuy Hòa: UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra, làm rõ

DUY THANH
DUY THANH

TTO - UBND tỉnh Phú Yên giao Hội Văn học - nghệ thuật, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng Phú Yên kiểm tra vụ việc mà Tuổi Trẻ Online nêu và đề xuất hướng giải quyết cụ thể.

‘Đạo’ tượng ở Tuy Hòa: UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra, làm rõ - Ảnh 1.

Tác phẩm "Tình biển" của điêu khắc gia Lê Huy Hạnh (Đà Nẵng) được điêu khắc gia Nguyễn Thành Vinh sao chép lại và đặt ở công viên biển Tuy Hòa (Phú Yên) - Ảnh: DUY THANH

Ngày 28-11, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết bà Hồ Thị Nguyên Thảo - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - vừa có ý kiến chỉ đạo xung quanh vụ "đạo" tượng ở TP Tuy Hòa mà Tuổi Trẻ Online đã nêu.

Theo đó, bà Thảo giao Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên chủ trì, phối hợp Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh kiểm tra, làm rõ những nội dung mà Tuổi Trẻ Online và một số báo phản ánh liên quan đến vụ điêu khắc gia Nguyễn Thành Vinh bị "tố" đã sao chép tác phẩm của 2 điêu khắc gia tại Đà Nẵng và TP.HCM, sau đó đặt tại công viên biển Tuy Hòa rồi sử dụng các tác phẩm này để báo cáo thành tích trong hồ sơ xét giải thưởng Văn học nghệ thuật Phú Yên 2015-2020.

Bà Thảo cũng yêu cầu 2 cơ quan trên nêu hướng giải quyết cụ thể vụ việc, thông tin cho cơ quan báo chí trước ngày 5-12-2020, đồng thời báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, mới đây điêu khắc gia Lê Huy Hạnh ở Đà Nẵng đã phản ứng việc điêu khắc gia Nguyễn Thành Vinh - hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, giảng viên Trường đại học Phú Yên - đã sao chép tác phẩm "Tình biển" do ông sáng tác tại Trại điêu khắc quốc tế TP.HCM để đặt tại công viên biển Tuy Hòa, sau đó mang tác phẩm này đề tên tác giả là Nguyễn Thành Vinh để làm dày thành tích xét giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên 2015-2020.

Tiếp đó, điêu khắc gia Vương Hữu Tư ở TP.HCM cũng có ý kiến cho rằng ông Nguyễn Thành Vinh đã sao tác phẩm "Đồng đội" mà ông sáng tác ở Trại điêu khắc "Thành cổ Quảng Trị - bất tử và hồi sinh" năm 2016, đổi tên thành "Mẫu tử" để đặt tại công viên biển Tuy Hòa, sau đó đưa vào hồ sơ thành tích để xét giải thưởng Văn học nghệ thuật Phú Yên 2015-2020.

‘Đạo’ tượng ở Tuy Hòa: Thêm 1 điêu khắc gia lên tiếng ‘Đạo’ tượng ở Tuy Hòa: Thêm 1 điêu khắc gia lên tiếng

TTO - Điêu khắc gia Vương Hữu Tư (TP.HCM) lên tiếng về việc điêu khắc gia Nguyễn Thành Vinh (Phú Yên) sao chép tác phẩm của ông đặt tại công viên biển Tuy Hòa.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên