11/12/2020 13:41 GMT+7

‘Đạo’ tượng ở Tuy Hòa: Kỷ luật khiển trách họa sĩ Nguyễn Thành Vinh

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Họa sĩ Nguyễn Thành Vinh bị Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên kỷ luật bằng hình thức khiển trách do sao chép trái phép 2 tác phẩm của các nhà điêu khắc khác.

‘Đạo’ tượng ở Tuy Hòa: Kỷ luật khiển trách họa sĩ Nguyễn Thành Vinh - Ảnh 1.

Tác phẩm "Tình biển" mà ông Nguyễn Thành Vinh sao chép của họa sĩ Lê Huy Hạnh sẽ được tháo khỏi công viên biển Tuy Hòa - Ảnh: DUY THANH

Ngày 11-12, nhà văn Trần Quốc Cưỡng - chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên - cho biết ban chấp hành hội vừa có quyết định kỷ luật đối với họa sĩ Nguyễn Thành Vinh, hội viên chuyên ngành mỹ thuật thuộc Hội Văn học nghệ thuật Phú Yên, bằng hình thức khiển trách.

Lý do ông Vinh bị kỷ luật là vì ông đã sao chép trái phép tác phẩm Tình biển của họa sĩ Lê Huy Hạnh (Đà Nẵng) và Đồng đội của họa sĩ Vương Hữu Tư (TP.HCM). Thời hạn kỷ luật đối với ông Vinh là 12 tháng kể từ ngày 10-12-2020.

‘Đạo’ tượng ở Tuy Hòa: Kỷ luật khiển trách họa sĩ Nguyễn Thành Vinh - Ảnh 2.

Tác phẩm "Mẫu tử" mà ông Nguyễn Thành Vinh sao chép từ tác phẩm "Đồng đội" của họa sĩ Vương Hữu Tư - Ảnh: DUY THANH

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, gần đây ông Vinh bị "tố" đã sao chép 2 tác phẩm điêu khắc nêu trên để đặt tại công viên biển Tuy Hòa. Sau đó ông này còn đứng tên tác giả những tác phẩm trên để làm dày thành tích trong hồ sơ xét giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 5 (2016 - 2020).

Ông Vinh nói có "xin phép bằng miệng" với 2 tác giả của 2 tác phẩm. Tuy nhiên, 2 tác giả lại trả lời với báo chí và Hội Văn học nghệ thuật Phú Yên là bản quyền chủ sở hữu 2 tác phẩm trên thuộc về UBND TP.HCM và TP Đà Nẵng, họ không có quyền cho người khác sao chép.

Ông Vinh sau đó đã nhận khuyết điểm, tự nhận hình thức kỷ luật hội viên là khiển trách, đồng thời xin rút khỏi việc tham dự giải thưởng Văn học nghệ thuật Phú Yên lần thứ 5.

Liên quan nội dung này, lãnh đạo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên, đại diện chủ đầu tư dự án công viên biển Tuy Hòa, cho biết đã thống nhất sẽ gỡ tác phẩm Tình biển khỏi công viên này.

Còn tác phẩm Mẫu tử (ông Vinh đặt tên khi sao chép lại tác phẩm Đồng đội) thì sẽ gắn tên tác giả Vương Hữu Tư, người sao chép là Nguyễn Thành Vinh; đơn vị thi công cam kết chịu trách nhiệm nếu xảy ra khiếu nại, khiếu kiện.

Người ‘nhái’ tượng ở Tuy Hòa tự nhận kỷ luật khiển trách Người ‘nhái’ tượng ở Tuy Hòa tự nhận kỷ luật khiển trách

TTO - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên xác định ông Nguyễn Thành Vinh vi phạm quyền chủ sở hữu tác phẩm. Ông này tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách, nhưng hội sẽ lập hội đồng kỷ luật và xử lý sau.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên