Đào móng xây nhà, phát hiện nhiều cổ vật thời nhà Trần

Một hộ dân ở Ninh Bình trong lúc đào móng xây nhà đã bất ngờ phát hiện nhiều cổ vật bằng sành, cơ quan chuyên môn bước đầu nhận định các hiện vật có từ thời nhà Trần.

Đào móng xây nhà, phát hiện nhiều cổ vật thời nhà Trần - Ảnh 1.

Khu đất người dân đào móng nhà bất ngờ phát hiện nhiều cổ vật bằng sành - Ảnh: ANH TÚ

Chiều 12-10, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Văn Cương, Phó giám đốc Bảo tàng Ninh Bình, cho biết đơn vị đã tiến hành khai quật, kiểm kê, lập hồ sơ và đưa các cổ vật được người dân phát hiện trong lúc đào móng nhà về bảo tàng để nghiên cứu, phát huy giá trị.

Trước đó, vào chiều 11-10, gia đình ông Đỗ Văn Sản, ngụ tổ dân phố Ninh Nhất 3, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình trong lúc đào móng để xây nhà bất ngờ đụng phải nhiều hiện vật bằng sành.

Nghi ngờ các hiện vật này có từ thời xa xưa nên gia đình ông đã báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình đã cử cán bộ xuống hiện trường ghi nhận sự việc, sau đó tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để phát lộ hiện vật. Những hiện vật này trông giống như những chum sành đựng lương thực, thực phẩm...

Theo ông Hoàng Văn Cương, trong sáng 12-10, đơn vị đã thực hiện xong việc kiểm kê, di chuyển các cổ vật về bảo tàng. 

"Qua khai quật, phát hiện có khoảng 20 chum sành còn tương đối nguyên vẹn. Với kinh nghiệm của chúng tôi, nhìn qua cổ vật là biết có từ thời nhà Trần (khoảng thế kỷ XIII - XIV", ông Cương nói.

Đào móng xây nhà, phát hiện nhiều cổ vật thời nhà Trần - Ảnh 2.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định các hiện vật được tìm thấy có từ thời nhà Trần (khoảng thế kỷ XIII - XIV) - Ảnh: ANH TÚ

Cũng theo ông Cương, ngoài các chum sành, tại đây không phát hiện thêm các hiện vật khác. "Các hiện vật khi phát hiện miệng úp xuống dưới đất và chồng xếp lên nhau theo chủ đích, khả năng cao xưa kia đây chỉ là nơi cất giữ đồ đạc", ông Hoàng Văn Cương thông tin thêm.

Đào móng xây nhà, phát hiện nhiều cổ vật thời nhà Trần - Ảnh 4.2 cổ vật quý của Vương Hồng Sển được giới thiệu dịp 30 năm ngày mất của ông

Sáng 22-1, nhân 30 năm ngày giỗ học giả Vương Hồng Sển, tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM đã diễn ra buổi tọa đàm về nhà văn hóa Vương Hồng Sển mang tên Trăm năm sử Việt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất