
Du khách tại bãi biển Iho Tewoo trên đảo Jeju, Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP
Chỉ trong ba ngày từ 22 đến 24-8, liên tiếp bốn thi thể được phát hiện trên đảo Jeju - địa điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc.
Một trong số đó là cô Jang Mi Ran (37 tuổi), người được tìm thấy tại một trang trại trồng cọ sau 104 ngày mất tích. Địa điểm phát hiện thi thể nằm gần đường mòn Olle, tuyến du lịch nổi tiếng trên đảo, nhưng nơi đây lại không có đèn đường hay camera giám sát.
Theo báo cáo "Các chỉ số xã hội Hàn Quốc năm 2025" do Bộ Dữ liệu và Thống kê nước này công bố hồi tháng 3 năm nay, Jeju ghi nhận 4.540 vụ phạm tội trên mỗi 100.000 dân trong năm 2024, cao nhất Hàn Quốc.
Con số này cao hơn khoảng 18% so với tỉnh Nam Jeolla, địa phương đứng thứ hai với 3.860 vụ, và vượt xa mức trung bình toàn quốc là 3.343 vụ.
So với Ulsan, nơi có tỉ lệ thấp nhất, tỉ lệ tội phạm tại Jeju cao gấp 2,6 lần.
Theo báo Chosun Daily, Jeju đã đứng đầu Hàn Quốc về chỉ số này liên tục từ năm 2014. Sau một thời gian giảm, tỉ lệ tội phạm trên đảo những năm gần đây bắt đầu tăng trở lại, từ 3.943 vụ trên mỗi 100.000 dân vào năm 2021 lên 4.540 vụ vào năm 2024.
Một số loại tội phạm tại Jeju cũng cao hơn đáng kể so với mức trung bình cả nước.
Năm 2024, đảo ghi nhận 2,14 vụ cướp trên mỗi 100.000 dân, cao gấp 2,4 lần mức trung bình toàn quốc. Tỉ lệ các vụ bạo lực tình dục, hành hung và gây thương tích cũng ở mức cao hơn trung bình.
Các chuyên gia cho rằng những con số trên một phần xuất phát từ đặc thù của Jeju là điểm đến du lịch nổi tiếng. Hòn đảo chỉ có khoảng 660.000 người đăng ký thường trú, nhưng lại đón hơn 13 triệu lượt khách mỗi năm, chưa kể lượng lớn người từ nơi khác đến lưu trú ngắn hạn.
Giáo sư Moon Seong Jong thuộc Đại học Hanla lưu ý tỉ lệ tội phạm được tính dựa trên dân số đăng ký thường trú.
Trong khi các vụ do du khách và người từ nơi khác thực hiện vẫn được đưa vào tổng số vụ, nhóm này lại không được tính vào mẫu số, khiến tỉ lệ của Jeju có thể bị đẩy lên cao.
Tội phạm liên quan đến người nước ngoài tại hòn đảo cũng gia tăng, với số nghi phạm bị xử lý hình sự tăng từ 505 người năm 2021 lên 610 người năm 2024. Khoảng 67% trong số này là công dân Trung Quốc.
Trong bối cảnh lượng khách lớn và địa hình có nhiều khu vực miền núi, ven biển xa xôi, cảnh sát Jeju cho rằng nguồn lực hiện nay đang chịu áp lực đáng kể, qua đó đề xuất thành lập đơn vị chuyên trách xử lý tội phạm liên quan đến người nước ngoài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận