23/03/2013 08:32 GMT+7

Đạo diễn Hong Kong Khâu Lễ Đào: Khán giả là tập thể kỳ lạ

CÁT KHUÊ thực hiện
CÁT KHUÊ thực hiện

TT - Đến VN nhân dịp ra mắt phim Diệp Vấn - trận chiến cuối cùng trong khuôn khổ Tuần phim Hong Kong, đạo diễn phim võ thuật nổi tiếng Hong Kong Khâu Lễ Đào đã có nhiều chia sẻ thú vị với PV Tuổi Trẻ, không chỉ về Diệp Vấn...

Tuần phim Hong Kong ở VN

VNrlIKFD.jpgPhóng to
Cảnh trong phim Diệp Vấn - trận chiến cuối cùng. Diễn viên Hoàng Thu Sanh (vai Diệp Vấn) chia sẻ với khán giả VN cảnh khó với ông không nằm ở võ thuật mà ở những cảnh quay thân mật với các diễn viên nữ

* Thể loại phim võ thuật có phải là thể loại ông thích nhất khi lựa chọn làm phim? Nó có gì khác với các thể loại khác khi thực hiện về kinh phí, cách lựa chọn diễn viên, êkip thực hiện?

- Khi làm phim võ thuật, tôi quan tâm nhiều đến các đại cảnh có những cảnh võ thuật. Khi quay Diệp Vấn giao đấu, tôi muốn khán giả phải thấy Vĩnh Xuân quyền khác với các môn võ thuật khác như thế nào. Đóng phim võ chưa chắc đã cần diễn viên có võ, điều tôi quan tâm đầu tiên là họ diễn có tốt hay không, còn đánh võ thường là tính sau. Bởi lẽ nếu chọn người giỏi võ để đóng phim võ thuật thì những cảnh đánh nhau họ có thể diễn đẹp đấy nhưng những cảnh cần diễn xuất tâm lý mà họ diễn không ra thì hỏng hết. Êkip cũng vậy, một êkip có thể làm nhiều thể loại phim khác nhau.

* Thường khi bắt đầu một dự án, khán giả có phải là một yếu tố cân nhắc để ông xác định nội dung câu chuyện phim, diễn viên ngôi sao...? Và áp lực của nhà sản xuất về khán giả ra sao?

- Khi tiếp nhận bất kỳ dự án nào, khán giả không bao giờ là cái đầu tiên mà tôi nghĩ đến. Bởi vì khán giả với tôi là một tập thể rất kỳ lạ, tôi hay ai đó sẽ chẳng bao giờ biết được họ muốn gì, thích gì. Thế nên có mời các diễn viên ngôi sao đi chăng nữa thì cũng chưa chắc đã đảm bảo phim sẽ thành công về mặt khán giả. Nhà đầu tư gây áp lực cũng có nhưng rất ít vì tôi cũng có quyền lựa chọn sẽ không làm phim nếu không chọn được diễn viên đúng ý mình.

* Ông nói rằng Diệp Vấn - trận chiến cuối cùng là phim ông tâm đắc bởi sự thật về đại sư Diệp Vấn được tôn trọng tối đa. Vậy quan điểm của ông thế nào về việc làm phim lịch sử, sự phóng tác được cho phép đến đâu?

- Còn tùy vào góc nhìn bởi tôi tin rằng bản thân lịch sử cũng có những góc nhìn khác nhau. Người này nói đây là sự thật lịch sử, những người khác có thể có quan điểm khác. Nói thẳng là chúng ta đều có thể tiếp cận những phiên bản lịch sử khác nhau. Nếu chúng ta tôn trọng tự do sáng tạo thì ai cũng có quyền làm bất cứ kiểu phim lịch sử nào mà họ muốn. Nhưng tôi thì thích sự phóng tác cũng cần có giới hạn nào đó.

Diệp Vấn là một câu chuyện thật về một nhân vật thật. Tính đạo mà tôi tâm đắc nằm ở câu thoại trong phim: Nếu mình dùng sức mạnh chế người thì mình sẽ thành kẻ xưng bá, nếu mình dùng đức để phục người thì mới là người. Một thông điệp khác ngoài võ thuật mà tôi cũng muốn gửi đến qua bộ phim được làm về Hong Kong những năm nhiễu loạn này: con người khó nhất là sống sao cho khỏi đánh mất mình!

bmVSiCKE.jpgPhóng to
Đạo diễn Khâu Lễ Đào - Ảnh: C.K.

* Diệp Vấn - trận chiến cuối cùng được ra mắt ở VN vào chiều 22-3 tại cụm rạp BHD Star Cinema Icon 68 (TP.HCM), trước cả khi phim sẽ ra mắt tại Hong Kong ngày 28-3 (theo imdb.com). Phim nói về Hong Kong những năm 1950, võ sư Diệp Vấn của Vĩnh Xuân quyền bắt buộc phải tham gia một cuộc đấu để rồi cuộc chiến đó dắt ông vào một thế giới ngầm liên quan đến hội Tam hoàng. Phim sẽ khởi chiếu từ ngày 5-4 tại VN.

* Đạo diễn Khâu Lễ Đào (Herman Yau, sinh năm 1961) là tác giả của một số phim võ thuật quen thuộc với khán giả VN như Bước ngoặt (1&2), Nữ hiệp Thu Cẩn, Tân vô gian đạo, Diệp Vấn tiền truyện... Ông là đạo diễn của gần 60 phim, tác giả kịch bản của 16 phim, quay 22 phim và 7 lần làm diễn viên.

Biết một điều duy nhất về điện ảnh VN

Tại lễ ra mắt phim ở VN, khán giả VN cũng đã có cơ hội gặp gỡ đạo diễn Khâu Lễ Đào và diễn viên chính Hoàng Thu Sanh. Trong hội thảo nhỏ giữa hai vị khách mời với các bạn sinh viên TP.HCM, đạo diễn Khâu Lễ Đào thành thật cho biết điều duy nhất ông biết về điện ảnh Việt chính là việc diễn viên Lương Triều Vỹ từng tham gia phim Xích lô của đạo diễn Trần Anh Hùng. Về Diệp Vấn, ông chia sẻ may mắn là con trưởng của đại sư Diệp Vấn còn sống, các đệ tử còn nhiều nên họ chính là nguồn tư liệu vô giá để tham khảo. May mắn nữa là nhà đầu tư chịu bỏ tiền để xây một trường quay tái hiện Hong Kong những năm 1950, trường quay này hiện thành một studio chuyên để cho thuê nếu phim nào cần bối cảnh kiểu này.

CÁT KHUÊ thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên