25/10/2023 14:51 GMT+7

Đạo diễn Hầu Hiếu Hiền từ giã sự nghiệp vì bệnh mất trí nhớ

Đạo diễn Hầu Hiếu Hiền đóng cửa văn phòng làm việc vì chứng bệnh mất trí nhớ. 'The Assassin' (Nhiếp ẩn nương - 2015) là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của ông.

Hầu Hiếu Hiền tại New York Film Festival năm 2015 - Ảnh: IndieWire

Hầu Hiếu Hiền tại New York Film Festival năm 2015 - Ảnh: IndieWire

Theo IndieWire, Hầu Hiếu Hiền - đạo diễn của những kiệt tác kinh điển của điện ảnh Đài Loan và thế giới - đang chiến đấu với chứng bệnh mất trí nhớ và đã nghỉ làm phim.

Đạo diễn người Đài Loan năm nay 76 tuổi, từng ấp ủ thực hiện bộ phim dài Shulan River và đã bắt đầu tìm kiếm địa điểm quay. Tuy nhiên giờ đây, với việc phải đối mặt căn bệnh sa sút trí tuệ, The Assassin (Nhiếp ẩn nương - 2015) sẽ trở thành bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của ông.

Hầu Hiếu Hiền nghỉ hưu

Theo lời giới thiệu của học giả điện ảnh Tony Rayns trong buổi chiếu bộ phim năm 1985 của Hầu Hiếu Hiền - A Time to Live and a Time to Die (Đồng niên vãn sự) - tại Garden Cinema ở London vào ngày 23-10, đạo diễn đã hoàn toàn nghỉ hưu.

Tờ IndieWire xác nhận thông tin này từ một nguồn tin thân cận với Hầu Hiếu Hiền, cũng như với người phụ trách các hoạt động phim ảnh của Garden Cinema, George Crosthwait và nhận được lời khẳng định chắc chắn rằng đạo diễn "sẽ không làm việc nữa".

Hầu Hiếu Hiền đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2015 - Ảnh: IndieWire

Hầu Hiếu Hiền đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2015 - Ảnh: IndieWire

Theo Next Apple, văn phòng làm việc của Hầu Hiếu Hiền ở Đài Bắc, Đài Loan đã đóng cửa. Trợ lý và các nhân viên của ông cũng giải tán. Trong vòng 3 năm nay, nhà làm phim gạo cội không xuất hiện công khai trong bất cứ sự kiện nào.

IndieWire cho rằng Hầu Hiếu Hiền và gia đình chưa thông báo công khai về tình trạng sức khỏe của ông là vì muốn giữ sự riêng tư.

Tác phẩm gần nhất ông thực hiện là The Assassin do Thư Kỳ đóng chính. Phim được đề cử Cành cọ vàng và mang về giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2015 cho Hầu Hiếu Hiền.

The Assassin cũng trở thành đại diện Đài Loan dự hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất ở Oscar 2016.

Khép lại sự nghiệp vĩ đại

Hầu Hiếu Hiền sinh năm 1947 tại Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 1973, ông khởi nghiệp điện ảnh trong vai trò trợ lý và biên kịch cho đạo diễn Lý Hành.

Ông được biết tới như một trong những đại diện tiêu biểu nhất của trào lưu điện ảnh Làn sóng mới ở Đài Loan từ thập niên 1980.

Phim của Hầu Hiếu Hiền thường dịu dàng, đong đầy suy tư, đem đến nhận thức sâu sắc về không gian và thời gian cho người xem qua từng cảnh quay. Ông là ví dụ điển hình cho khuynh hướng sáng tạo từ tự nhiên, dàn cảnh đơn giản nhưng mang ý nghĩa chiêm nghiệm sâu xa.

Thư Kỳ vào vai nữ sát thủ trong The Assassin của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền - Ảnh: IndieWire

Thư Kỳ vào vai nữ sát thủ trong The Assassin của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền - Ảnh: IndieWire

Đề tài phim của đạo diễn thường tập trung vào chủ đề chính trị, văn hóa và giai đoạn chuyển tiếp quá độ của cá nhân con người, thông qua câu chuyện về mối xung đột giữa các thế hệ.

Các tác phẩm tiêu biểu gắn liền với tên tuổi ông bao gồm: Đồng niên vãn sự (1985), Bi tình thành thị (1989), Thiên hi mạn ba (Millenium Mambo, 2001), Tối hảo đích thời quang (Three Times, 2005), Nhiếp ẩn nương (2015)...

Về đời tư, Hầu Hiếu Hiền khá kín tiếng. Ông kết hôn với Tào Bảo Phượng, một người làm ngoài ngành giải trí và có con gái là Hầu Uẩn Hoa.

Hầu Hiếu Hiền làm phim ngắn cho LHP CannesHầu Hiếu Hiền làm phim ngắn cho LHP Cannes

TTO - Đạo diễn bậc thầy người Đài Loan Hầu Hiếu Hiền là một trong 20 đạo diễn nổi tiếng thế giới được ban tổ chức LHP Cannes mời thực hiện chùm 20 phim ngắn trình chiếu tại LHP Cannes lần thứ 60 sắp tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên