Đảo Cồn Cỏ nói không với túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần

Đặc khu Cồn Cỏ đang đẩy mạnh 'Nói không với rác thải nhựa và túi ni lông', hướng tới mục tiêu trở thành đặc khu không rác thải nhựa vào năm 2030, gắn với phát triển du lịch biển đảo bền vững.

Cồn Cỏ - Ảnh 1.

Đảo Cồn Cỏ vận động người dân, du khách nói không với ni lông khi đến với đảo - Ảnh: MỸ DUYÊN

Ngày 30-5, ông Trần Xuân Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ, Quảng Trị - cho hay đảo này đang đẩy mạnh phong trào "Nói không với túi ni lông" và "Không sử dụng chai nhựa" nhằm bảo vệ môi trường biển đảo.

Trung tâm Dịch vụ và Du lịch đảo Cồn Cỏ đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp vận tải và các đơn vị lữ hành phối hợp thực hiện

Theo đó, các cơ quan và người dân trên đảo được đề nghị không đưa túi ni lông, vật liệu nhựa sử dụng một lần từ đất liền ra đảo. Đối với đơn vị vận tải hành khách tuyến biển, không vận chuyển hàng hóa được đóng gói bằng túi ni lông và vật liệu nhựa dùng một lần ra đảo.

Các doanh nghiệp lữ hành được yêu cầu tuyên truyền, nhắc nhở du khách hạn chế sử dụng túi ni lông và chai nhựa trong quá trình tham quan, nghỉ dưỡng tại Cồn Cỏ.

Đảo Cồn Cỏ nói không với túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần - Ảnh 2.

Rác thải nhựa dạt vào đảo Cồn Cỏ hằng năm rất nhiều - Ảnh: MỸ DUYÊN

Lãnh đạo đặc khu Cồn Cỏ cho biết đảo thường xuyên chịu tác động của rác thải đại dương trôi dạt vào bờ, chủ yếu là túi ni lông, chai nhựa, xốp và ngư cụ hư hỏng. Vì vậy việc giảm thiểu rác thải nhựa được xác định là nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ hệ sinh thái biển đảo và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững.

Thời gian qua, đảo đã triển khai nhiều giải pháp như tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, duy trì các phong trào làm sạch bờ biển, vận động hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và xây dựng các mô hình khu dân cư giảm thiểu rác thải nhựa.

Trung bình mỗi năm, đảo thu gom khoảng 50 tấn rác thải sinh hoạt, tỉ lệ thu gom đạt trên 95%. Nhiều hoạt động như "Ngày Chủ nhật xanh", "Ngày thứ Bảy tình nguyện", hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới được tổ chức thường xuyên với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, Cồn Cỏ phấn đấu đạt 100% tỉ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; 100% hộ dân, cơ quan, đơn vị thực hiện phân loại rác tại nguồn và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hướng tới xây dựng đặc khu biển đảo xanh, sạch, không rác thải nhựa.

Đảo Cồn Cỏ nói không với túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần - Ảnh 3.

Đảo thường xuyên phát động các ngày thu gom rác thải ven đảo - Ảnh: MỸ DUYÊN

Cồn Cỏ hiện là điểm du lịch biển đảo hấp dẫn của Quảng Trị với cảnh quan núi lửa độc đáo, hệ sinh thái đa dạng và môi trường trong lành. Năm 2024, đảo đón hơn 10.300 lượt khách, doanh thu du lịch đạt khoảng 13,5 tỉ đồng. Năm 2025, địa phương đón 12.000 lượt khách với doanh thu khoảng 15 tỉ đồng.

Đảo ngọc Cồn Cỏ nói không với túi ni lông, đồ nhựa dùng một - Ảnh 5.Gần 400 quân dân tại đảo Cồn Cỏ đã vào hầm trú ẩn tránh bão số 5

Chiều 24-8, gần 400 quân và dân trên đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã được di tản vào các hầm trú ẩn an toàn để ứng phó với bão số 5.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất