09/08/2024 07:53 GMT+7

Đánh sập bộ máy lừa đảo quốc tế qua mạng

Sau nhiều tháng thu thập tài liệu chứng cứ, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đường dây lừa đảo quốc tế với thủ đoạn 'dùng người Việt lừa người Việt' hoạt động tại Khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào) nên đã phối hợp với Công an Lào phá án.

Đánh sập bộ máy lừa đảo quốc tế qua mạng- Ảnh 1.

Các nghi phạm hoạt động lừa đảo bị công an bắt giữ - Ảnh: CACC

Đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các đơn vị liên quan lên phương án triệt phá, bắt giữ 155 nghi phạm để điều tra.

Tổ chức tội phạm xuyên biên giới

Ngày 8-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lấy lời khai của các nghi phạm để hoàn tất hồ sơ, truy tố đường dây lừa đảo quốc tế sau khi các nghi phạm được di lý từ Lào về Việt Nam để điều tra.

Cảnh sát Việt Nam và Lào đột kích, bắt giữ 155 người trong đường dây lừa đảo qua mạng

Theo điều tra, từ năm 2023, các tổ chức, băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á có xu hướng di chuyển địa bàn hoạt động sang Lào. Các đường dây lừa đảo thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn, địa điểm hoạt động, đồng thời không ngừng mở rộng quy mô tổ chức.

Để lừa các nạn nhân là người Việt Nam, chúng sử dụng chiến thuật "dùng người Việt lừa người Việt" nên đã lôi kéo, móc nối với các đối tượng là người Việt Nam đã từng tham gia các tổ chức lừa đảo qua mạng do người Trung Quốc cầm đầu. Chỉ trong một thời gian ngắn, những kẻ cầm đầu đã thiết lập một đường dây lừa đảo rộng lớn hoạt động tại Khu kinh tế Tam Giác Vàng.

Tại Hà Tĩnh, từ đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị lừa đảo với cùng phương thức với số tiền nhiều tỉ đồng. Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng có đơn cầu cứu khi có người thân bị lừa bán sang Lào với lời hứa việc nhẹ lương cao nhưng khi sang đến nơi bị cưỡng bức tham gia thực hiện các hoạt động phạm tội.

Từ kết quả hoạt động xác minh các đơn thư nói trên, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhận diện một tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới liên quan đến nhiều loại tội phạm khác nhau như mua bán người, tổ chức người vượt biên trái phép, lừa đảo qua mạng với quy mô lớn nên đã xác lập chuyên án để triệt phá.

Tang vật của các nghi phạm sử dụng cho hoạt động lừa đảo bị công an thu giữ để phục vụ điều tra - Ảnh: CACC

Tang vật của các nghi phạm sử dụng cho hoạt động lừa đảo bị công an thu giữ để phục vụ điều tra - Ảnh: CACC

Kịch bản lừa đảo công phu

Tại Khu kinh tế Tam Giác Vàng, đường dây lừa đảo hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp; được tổ chức bài bản theo mô hình một công ty có quy mô lớn với đầy đủ các bộ phận quản lý, điều hành, phân chia thành các tổ, nhóm, hoạt động theo quy chế, nội quy do các kẻ chủ mưu, cầm đầu đặt ra. Việc phân chia lợi ích theo lương tháng và phần trăm số tiền lừa đảo được.

Quá trình làm việc, những kẻ lừa đảo ăn ở, sinh hoạt, làm việc tập trung trong các tòa nhà cao tầng; được đào tạo, hướng dẫn để thực hiện theo các "kịch bản" đã được soạn thảo rất công phu, lập các tài khoản Facebook giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các nghi phạm sử dụng tài khoản Facebook ảo, mạo danh là những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch làm cho tài khoản ảo này giống thật để kết bạn, làm quen, tạo lòng tin với những người ở Việt Nam.

Các nạn nhân mà bọn chúng hướng đến sẽ là phụ nữ có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội.

Với các "bẫy tâm lý" được dàn dựng tinh vi, chúng từng bước tạo dựng được các mối quan hệ tình cảm, gây dựng sự tin tưởng với các bị hại hoàn toàn thông qua các cuộc nói chuyện, trao đổi, tâm sự, chia sẻ. Sau khi đã tạo được lòng tin, chúng sẽ lôi kéo, rủ rê họ đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua các ứng dụng để hưởng phần trăm hoa hồng cao, lợi nhuận.

Thời gian đầu, hoạt động này mang đến cho các bị hại những khoản lợi nhuận rất tốt nên ngày càng đầu tư số tiền lớn hơn. Đến khi các nạn nhân không còn tiền đầu tư thì kẻ lừa đảo sẽ "giết con mồi" bằng cách tạo ra nhiều lý do khác nhau để cắt liên lạc, từ đó chiếm đoạt tiền mà bị hại đã đầu tư vào. Với phương thức đó, trong hai năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã thực hiện với hàng chục nghìn bị hại, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp

Sau khi có đầy đủ chứng cứ, thông tin về hoạt động phạm tội, ban chuyên án đã xây dựng phương án phá án với phương châm "vây ráp chặt vòng ngoài, đột kích vòng trong".

Ngày 2-8, với sự hợp đồng tác chiến của các lực lượng nghiệp vụ Công an Việt Nam và Công an Lào đã tiến hành bắt giữ 155 nghi phạm, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính, gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác dùng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đường dây lừa đảo vừa bị triệt phá là một bộ máy tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp, xuyên biên giới hoạt động trên không gian mạng, do người nước ngoài quản lý, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nạn nhân Việt Nam.

Việc triệt phá thành công chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ Việt Nam và Lào, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội hai nước Việt - Lào.

Công an Hà Tĩnh tìm nạn nhân đường dây lừa đảo quốc tếCông an Hà Tĩnh tìm nạn nhân đường dây lừa đảo quốc tế

Công an tỉnh Hà Tĩnh phát thông báo tìm nạn nhân đường dây lừa đảo quốc tế vừa bị triệt phá.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên