26/06/2020 15:07 GMT+7

Dành 6 ngày kỷ niệm 44 năm Sài Gòn mang tên thành phố Hồ Chí Minh

MI LY
MI LY

TTO - Từ ngày 27-6 đến 2-7, UBND TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 44 năm ngày Sài Gòn - Gia Định được đổi tên thành phố Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2020).

Dành 6 ngày kỷ niệm 44 năm Sài Gòn mang tên thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Đường Nguyễn Huệ là nơi diễn ra 6 ngày kỷ niệm 44 năm Sài Gòn mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: HOÀI TRANG

Chuỗi hoạt động do UBND TP.HCM tổ chức và Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM thực hiện, diễn ra trong sáu ngày từ 27-6 đến 2-7 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM.

Trong đó, triển lãm ảnh chủ đề Sài Gòn - TP.HCM hơn 320 năm văn hóa, lịch sử cho thấy sự phát triển văn hóa, xã hội, kinh tế và đô thị của thành phố từ cuối thập niên 1970 đến giai đoạn đổi mới và hiện nay.

Triển lãm bao gồm các tiểu cảnh, trưng bày, sắp đặt, giới thiệu ứng dụng công nghệ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào đời sống và sản xuất.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Ngày hội gia đình văn hóa - hạnh phúc - chương trình nghệ thuật kỷ niệm 19 năm Ngày gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2020) do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM thực hiện.

Dành 6 ngày kỷ niệm 44 năm Sài Gòn mang tên thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Đan Trường, Hiền Thục và Nguyễn Phi Hùng sẽ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật tối 28-6

Chương trình diễn ra lúc 19h ngày 28-6 tại sân khấu chính ở đường đi bộ Nguyễn Huệ, với 3 chủ đề chính Cội nguồn và gia đình, Gia đình Việt Nam và Gia đình văn hóa - hạnh phúc.

Dàn nghệ sĩ có Đan Trường, Hiền Thục, Trang Nhung, Châu Đăng Khoa, Trung Quang, Vy Oanh, Nguyễn Phi Hùng, nhóm Nhật Nguyệt, nhóm Mắt Ngọc, nhóm 135, nghệ sĩ tranh cát Trí Đức... Họ sẽ hát Nhật ký của mẹ, Con yêu của ba, Lớn lên cùng mẹ, Gia đình hạnh phúc, Tình yêu là chuyện nhỏ, Nơi ấy con tìm về, Cả nhà thương nhau, Hát cùng thành phố mang tên Người...

Để thu hút công chúng, ban tổ chức vận động thi ảnh về gia đình chủ đề "Khoảnh khắc yêu thương", "Sân chơi gia đình", sân chơi thiếu nhi "Sắc màu em yêu"...

Dành 6 ngày kỷ niệm 44 năm Sài Gòn mang tên thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh 3.

Phối cảnh triển làm ảnh nhân Ngày gia đình Việt Nam 28-6 - Ảnh: BTC

Từ ngày 27-6 đến 2-7, dọc theo đường Nguyễn Huệ sẽ có các gian nhà giới thiệu nghề truyền thống của thành phố: đan lát, tranh ghép gỗ, tranh gạo, tranh cát, hoa đất sét, mỹ nghệ dừa, sản phẩm lưu niệm làm từ cây hoa sen sấy khô...

Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa dân gian như thư pháp, tò he, xếp hình lá dừa; diễn xiếc, ảo thuật, hòa tấu guitar, violin, trống, biểu diễn Vovinam, võ cổ truyền.

Ngày 1-7 sẽ có diễu hành xe hoa tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các quận, huyện và trên các tuyến đường trung tâm thành phố.

Ngoài văn hóa, còn có hoạt động thể thao như Giải việt dã vô địch TP.HCM lần thứ 44, aerobic, bóng bàn, bida, karatedo, võ cổ truyền, hội khỏe Phù Đổng TP.HCM năm học 2019 -2020.

Bên trong trụ sở Hỏa xa giữa Sài Gòn: vẫn chắc chắn, tráng lệ sau hơn 1 thế kỷ Bên trong trụ sở Hỏa xa giữa Sài Gòn: vẫn chắc chắn, tráng lệ sau hơn 1 thế kỷ

TTO - Trụ sở Hỏa xa 136 Hàm Nghi, quận 1 đối diện chợ Bến Thành là di tích cần được bảo tồn bên trong vẫn tráng lệ và chắc chắn, Trong khi đó, ngành đường sắt dự định phá bỏ, xây cao ốc văn phòng.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên