19/10/2023 17:33 GMT+7

Đang trốn truy nã vẫn lừa bắt giữ người bị mất tích để đòi tiền chuộc

Trong thời gian lẩn trốn vì bị truy nã, Dự không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định vào các hội, nhóm trên mạng xã hội lấy thông tin của những gia đình có người mất tích để đe dọa, đòi tiền chuộc.

Nguyễn Trọng Dự tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Nguyễn Trọng Dự tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Ngày 19-10, thông tin từ Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Dự (21 tuổi, ngụ xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra, ngày 21-9, N.T.A. (14 tuổi, ngụ xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà) đi khỏi nhà, không liên lạc được. Gia đình A. lo lắng việc chẳng lành nên đăng thông báo về việc A. mất tích và để lại số điện thoại của gia đình trên các hội, nhóm mạng xã hội, nhằm nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

Đến sáng 27-9, chị T. (chị ruột của A.) nhận được cuộc gọi từ người lạ thông báo đang bắt giữ A., đồng thời yêu cầu chuyển 11 triệu đồng vào số tài khoản người này cung cấp, nếu không sẽ bán sang Campuchia hoặc gây thương tích cho A..

Do sợ tính mạng của em trai bị đe dọa, ngày 27-9, chị T. đã chuyển tiền theo đúng yêu cầu của kẻ lạ mặt. Thế nhưng, đến ngày 28-9, gia đình chị T. đã tìm thấy A., qua tìm hiểu A. cho biết do mâu thuẫn với bố mẹ nên tự ý bỏ nhà đi, không có chuyện bị người khác bắt giữ.

Ngày 13-10, chị T. đã đến Công an huyện Thạch Hà trình báo. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Tối cùng ngày, công an đã xác định được Dự là người thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản nói trên, nên đã tổ chức truy bắt khi nghi phạm đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn TP Hà Nội.

Bước đầu Dự khai nhận do không có tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định lên các hội, nhóm trên mạng xã hội lấy thông tin liên lạc của các gia đình có người thân bị mất tích, nhằm đưa ra các thông tin về việc đang bắt giữ người để đe dọa, yêu cầu người nhà chuyển tiền chuộc.

Hành vi kể trên Dự đã thực hiện nhiều lần với nhiều bị hại khác trên phạm vi cả nước.

Trước khi bị Công an huyện Thạch Hà bắt giữ, Dự đang là đối tượng thuộc diện truy nã theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Khánh (Ninh Bình) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Tình trạng bạo hành, bắt cóc trẻ em để tống tiền gây bức xúcTình trạng bạo hành, bắt cóc trẻ em để tống tiền gây bức xúc

Theo trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội, tình trạng bạo hành trẻ em, bắt cóc trẻ em để tống tiền đang gây bức xúc, hoang mang trong xã hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên