
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích trên hồ thủy điện Thác Mơ do lật thuyền - Ảnh: A.B.
Ngày 13-11, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân vụ lật thuyền trên hồ thủy điện Thác Mơ làm một người mất tích.
Người mất tích là ông Lê Văn Thọ, 47 tuổi, ngụ phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.
Thông tin ban đầu, khoảng 18h tối 12-11, ông Thọ cùng ông Trương Quốc Thống (58 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung) chèo thuyền chở cà phê từ khu vực cầu 38 (thuộc thôn 5, xã Nghĩa Trung) qua lòng hồ thủy điện Thác Mơ.
Khi vừa chèo ra tới giữa dòng, chiếc thuyền bất ngờ bị lật khiến hai người trên thuyền và hàng hóa bị rơi xuống nước.
Ông Thống may mắn bơi vào bờ an toàn, còn ông Thọ cùng chiếc thuyền và cà phê bị lật chìm, nước cuốn trôi mất tích.
Nhận tin báo, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp lực lượng tại chỗ triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn.
Tuy nhiên do khu vực xảy ra vụ lật thuyền khá rộng, nước sâu nên công tác tìm kiếm gặp khá nhiều khó khăn.
Đến 9h45 ngày 13-11, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.
Hồ thủy điện lớn nhất Bình Phước cũ
Hồ thủy điện Thác Mơ nằm trên sông Bé (phía đông bắc Đồng Nai), diện tích mặt nước khoảng 10.300ha, dung tích hơn 1,3 tỉ m³, mực nước dâng bình thường đạt khoảng 218m.
Hồ có địa hình uốn lượn theo dòng sông và nhiều nhánh suối, hồ có ba nhánh chính tỏa rộng như cánh quạt, tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.
Đây là hồ nhân tạo lớn nhất của tỉnh Bình Phước cũ, được hình thành sau khi xây dựng Nhà máy thủy điện Thác Mơ - công trình trọng điểm quốc gia khởi công năm 1991 và hoàn thành năm 1994.
Nguồn nước từ hồ Thác Mơ không chỉ phục vụ cho vận hành nhà máy thủy điện mà còn đóng vai trò quan trọng trong điều tiết lũ, cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận