30/07/2014 08:42 GMT+7

Đăng ký bảo hộ ra nước ngoài cho mè xửng và bún bò Huế

TRẦN DƯƠNG
TRẦN DƯƠNG

TT - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành kế hoạch phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc sản Huế giai đoạn 2014-2015.

Đăng ký bảo hộ thanh long Bình Thuận ở nước ngoài Cơ hội cho nước mắm Phú Quốc tại châu Âu

Theo đó, trong hai năm 2014-2015, tỉnh sẽ xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Huế cho sản phẩm bún bò Huế; phát triển nhãn hiệu “cơm vua Huế”; xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm mè xửng và ruốc Huế; đăng ký bảo hộ ra nước ngoài cho mè xửng và bún bò Huế.

Ngoài ra, tỉnh sẽ phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nón lá Huế, phát triển nhãn hiệu tôm chua Huế, dầu tràm Lộc Thủy, đúc đồng của làng nghề đúc đồng Huế. Kế hoạch này sẽ được triển khai bằng 11 dự án và 7 hoạt động hỗ trợ khác với kinh phí hơn 3 tỉ đồng

TRẦN DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên