Báo Korea Times ngày 4-2 cho biết cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa hai đảng đối lập tại Hàn Quốc, sau lời đề nghị cân nhắc Tổng thống Mỹ Donald Trump là ứng viên cho giải Nobel Hòa bình từ một nghị sĩ của Đảng Dân chủ Hàn Quốc (DPK).
Đề xuất gây tranh cãi
Cụ thể, ông Jo Seoung Lae, phát ngôn viên cấp cao của Đảng DPK, cho biết nghị sĩ Park Sun Won của đảng đã đề xuất ông Trump cho danh sách ứng viên của giải Nobel Hòa bình, vì vai trò của ông trong việc thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên dưới thời cựu tổng thống Moon Jae In.
"Đề nghị này đã được gửi đến Ủy ban Nobel Na Uy vào ngày 30-1. Lãnh đạo đảng Lee Jae Myung cùng nghị sĩ cấp cao Kim Min Seok đều đã được thông báo về việc này", ông Jo nói.
Tuyên bố xác nhận của ông Jo được đưa ra sau khi nghị sĩ Park được nhìn thấy đang trao đổi với ông Kim Min Seok về cuốn sổ ghi chép nội dung liên quan đến đề xuất trao giải Nobel Hòa bình cho tổng thống Mỹ.
Theo hình ảnh được chụp lại vào ngày 4-2, trong cuốn sổ của ông Park đã liệt kê trình tự các bước thực hiện ý định này, bao gồm: "Thư đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình - đã nộp và nhận được xác nhận từ Ủy ban Nobel Na Uy - thông báo (tạm thời không công khai) (sẽ báo cáo với Nhà Trắng)".
"Tôi đặc biệt trân trọng những nỗ lực đóng góp của ông Trump cho hòa bình và ổn định của thế giới thông qua việc ông ấy thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, phi hạt nhân hóa và củng cố liên minh Mỹ - Hàn trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình", ông Park khẳng định trong một thông cáo báo chí.
Nghị sĩ Park cũng lập luận rằng đề xuất này hoàn toàn phù hợp với lý tưởng của giải Nobel Hòa bình, khi trong lễ nhậm chức tổng thống thứ 47 của Mỹ vào ngày 20-1, ông Trump đã nhấn mạnh việc khôi phục quan hệ với Triều Tiên và làm dấy lên kỳ vọng quốc tế về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo này.
Phản ứng gay gắt
Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội khi nhiều người đặt câu hỏi về tính chính danh của nó, nhất là khi đặt trong bối cảnh ông chủ Nhà Trắng từng đưa ra các chính sách phân biệt đối xử, cũng như phát ngôn gây tranh cãi nhắm vào người nhập cư bất hợp pháp và các nhóm thiểu số.
Ngoài ra, quyết định gần đây của ông Trump khi huy động lực lượng quân đội để kiểm soát biên giới Mỹ cũng gây lo ngại, khi khoảng 110.000 người Hàn Quốc có nguy cơ bị trục xuất dưới chính quyền mới của ông.
"Việc nền kinh tế trên toàn cầu được duy trì hòa bình là điều rất quan trọng trong thời gian này, nhưng ông Trump lại liên tục gây ra xung đột với chính sách thuế quan, xây tường biên giới và trục xuất người nhập cư.
Thật khó tin khi đảng của chúng tôi lại đề xuất ông ấy cho giải Nobel, nhất là khi người Hàn Quốc cũng đang đối diện nguy cơ bị trục xuất", một nghị sĩ DPK bày tỏ.
Trước động thái này của đảng đối lập, Đảng Quyền lực quốc dân (PPP) cũng chỉ trích đề xuất trên, gọi đây là hành động "xu nịnh đáng xấu hổ" nhằm tạo lợi thế chính trị cho lãnh đạo Đảng DPK - ông Lee Jae Myung - trong cuộc bầu cử tổng thống tương lai.
"Việc nghị sĩ Park Sun Won của Đảng DPK đề xuất ông Trump cho danh sách ứng viên của giải Nobel Hòa bình là một sự thay đổi 180 độ so với quan điểm của đảng này về Mỹ trước đây, khiến dư luận hoài nghi về lập trường thực sự của họ", phát ngôn viên cấp cao của Đảng PPP tuyên bố.
Dù vậy, phát ngôn viên cấp cao của Đảng DPK Jo Seoung Lae vẫn nhấn mạnh quan điểm của đảng này: "Quan điểm có thể khác nhau, nhưng nghị sĩ Park đã đưa ra đề xuất dựa trên các tiêu chí nhất định, có vẻ như quá trình đề cử đã hoàn tất".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận