02/09/2021 19:35 GMT+7

Đang dịch, Singapore vẫn mở cửa lại sân bay Changi đón khách quốc tế

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Tổng cục Du lịch Singapore cho biết sân bay Changi sẽ chính thức mở cửa nhà ga T1 và T3 để đón khách trở lại kể từ ngày 1-9, sau 3 tháng ngừng hoạt động vì dịch COVID-19.

Đang dịch, Singapore vẫn mở cửa lại sân bay Changi đón khách quốc tế - Ảnh 1.

Kế hoạch tái mở cửa của Singapore tập trung vào việc duy trì vị thế trung tâm kinh tế và kết nối với thế giới - Ảnh: STB

Trước đó, sân bay Jewel Changi (phần mở rộng của sân bay Changi) đã mở cửa trở lại vào ngày 14-6, tức là khoảng một tháng sau khi đóng cửa, nhưng các nhà ga vẫn dừng hoạt động để các nhân viên có thời gian làm quen với các quy trình an toàn mới.

Các biện pháp an toàn đang được thực hiện nhằm phân luồng du khách, khi số lượng du khách dự kiến sẽ tăng lên do Singapore dần nới lỏng các quy định nhập cảnh.

Cụ thể, chỉ có du khách nhập cảnh và các đơn vị cung cấp dịch vụ đón tiếp chuyên nghiệp mới được phép đến sảnh nhập cảnh của sân bay. Hệ thống điều hòa và thông gió tại nhà ga cũng đã được nâng cấp.

Trước đó, Cơ quan Hàng không dân dụng Singapore (CAAS) và Tập đoàn Changi Airport (CAG) đưa ra thông báo về việc mở cửa trở lại. Hai tổ chức này cho biết một số khu vực tại sảnh nhập cảnh T3 đã được trưng dụng làm khu vực nghỉ ngơi cho nhân viên.

Riêng các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống và cửa hàng bán lẻ tại sảnh nhập cảnh T3 sẽ tạm thời đóng cửa trong thời gian các khu vực được phân chia như trên.

Đây là những bước chuẩn bị trong quá trình Singapore cẩn trọng mở cửa biên giới, các tổ chức này cho rằng cần đảm bảo sân bay Changi tiếp tục là một sân bay an toàn để du khách đến và quá cảnh. Do đó, CAAS sẽ tiếp tục xem xét các quy trình an toàn tại sân bay dựa vào tình hình dịch COVID-19.

Hai nhà ga T1 và T3 cùng với Jewel Changi đã đóng cửa vào tháng 5 khi một ổ dịch COVID-19 được phát hiện tại nhà ga T3, với 108 ca mắc, trong đó có 43 trường hợp là nhân viên tại sân bay.

Bộ Thương mại và công nghiệp Singapore cho biết nước này sẽ từng bước tạo điều kiện đi lại nhiều hơn nữa thông qua các sáng kiến khác, như hành lang du lịch cho người đã tiêm chủng.

Đảo quốc cũng vừa mở hành lang du lịch đơn phương cho du khách đã tiêm chủng đến từ Đức và Brunei nhập cảnh vào Singapore mà không phải thực hiện cách ly, với điều kiện họ có các kết quả chứng nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính tại một số lần theo yêu cầu.

Trong khi đó, du khách ngắn hạn đến từ Hong Kong, Trung Quốc đại lục (ngoại trừ tỉnh Giang Tô) và Đài Loan có thể nhập cảnh vào Singapore mà không phải thực hiện cách ly theo cơ chế của thẻ thông hành hàng không.

Tính đến ngày 31-8, khoảng 80% dân số Singapore đã hoàn thành tiêm chủng hai liều vắc xin COVID-19 và khoảng 83% dân số Singapore đã tiêm chủng ít nhất một liều.

Các chuyên gia nước này vẫn cảnh báo tuy tỉ lệ tiêm chủng toàn dân đạt mốc 80% là một "thành tựu đáng được ghi nhận", Singapore chưa nên gấp rút gỡ bỏ tất cả các quy định giãn cách cùng một lúc vì chiến lược tái mở cửa theo từng giai đoạn vẫn đang hiệu quả.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Singapore