Tag: đảng cầm quyền

Hàn Quốc và nền chính trị giác đấu

TTCT - Cuộc bầu cử Quốc hội ngày 10-4 ở Hàn Quốc được coi như cuộc trưng cầu ý kiến cử tri đối với cả Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và đối thủ chính trị lớn của ông, Lee Jae Myung, và chiến thắng đã thuộc về phe đối lập.

Bầu cử Quốc hội Ba Lan: Châu Âu 'nín thở' chờ đợi

Giới quan sát đánh giá cuộc bầu cử Quốc hội Ba Lan ngày 15-10 là cuộc bầu cử được theo dõi nhiều nhất châu Âu năm nay.

Gruzia xin gia nhập Liên minh châu Âu

TTO - Sau khi Ukraine thông báo muốn sớm có được thủ tục đặc biệt để làm thành viên của Liên minh châu Âu (EU), đến lượt Gruzia cũng nói sẽ "lập tức nộp đơn xin vào EU".

Thủ tướng Nhật tương lai có tình cảm với Việt Nam

TTO - Chuyến thăm chính thức Việt Nam gần nhất của ông Kishida diễn ra vào năm 2016, trên cương vị ngoại trưởng Nhật Bản. Ông luôn bày tỏ thiện chí mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam.

Hết nhiệm kỳ tổng thống, ông Duterte sẽ ra tranh chức phó

TTO - Ngày 24-8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đồng ý trở thành ứng viên tranh cử chức phó tổng thống của đảng cầm quyền PDP-Laban vào năm 2022.

Thủ tướng Suga bị chỉ trích do dự tiệc tất niên dù kêu gọi mọi người tránh tụ tập

TTO - Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga bị chỉ trích vì tham gia các bữa tiệc tất niên sau khi kêu gọi mọi người tránh tụ tập đông người trong bối cảnh ca bệnh COVID-19 ở Nhật Bản tăng cao kỷ lục.

Hai bộ trưởng Malaysia tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 vẫn đi bỏ phiếu ở Quốc hội

TTO - Hai bộ trưởng Malaysia đáng lẽ phải cách ly sau khi tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, nhưng lại đi bỏ phiếu ở Quốc hội trong trang phục bảo hộ.

Đối đầu trong gia tộc Lý Hiển Long

TTO - Ngay trước thềm cuộc tổng tuyển cử Singapore (10-7), chính trường nước này đã xuất hiện những diễn biến đáng chú ý. Em trai Thủ tướng Lý Hiển Long, ông Lý Hiển Dương, đã gia nhập Đảng Tiến bộ Singapore (PSP), đảng đối lập với đảng của anh trai.

Mahathir - Anwar: Cuộc chơi vẫn bỏ ngỏ

TTO - Khi áp lực từ người dân phải chuyển giao lại ghế thủ tướng cho ông Anwar Ibrahim ngày càng lớn, chính trị gia lão luyện Mahathir Mohamad đã đá quả bóng trách nhiệm sang liên minh các đảng cầm quyền.

Bầu cử Canada: Justin Trudeau - Ai bảo vẽ nhọ bôi hề

TTO - Theo luật bầu cử Canada, thời gian tối thiểu của mỗi chiến dịch tranh cử liên bang là 36 ngày. Kỳ này, do nắm chính phủ đa số, Thủ tướng Justin Trudeau đợi tới gần hạn chót mới xin Toàn quyền Canada cho giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử.