17/09/2020 13:46 GMT+7

Dân vận trong quân đội cần trọng dân, có trách nhiệm với dân

ĐỨC BÌNH
ĐỨC BÌNH

TTO - Cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 'dân vận khéo', xây dựng 'đơn vị dân vận tốt' một cách toàn diện. Phải xây dựng phong cách dân vận trong quân đội 'trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân'.

Dân vận trong quân đội cần trọng dân, có trách nhiệm với dân - Ảnh 1.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trao bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua "dân vận khéo", xây dựng "đơn vị dân vận tốt" - Ảnh: A.V.

Trưởng Ban dân vận trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh như vậy tại hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua "dân vận khéo", xây dựng "đơn vị dân vận tốt" trong quân đội giai đoạn 2016-2020, sáng 17-9.

Phát biểu tại hội nghị, bà Mai đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào "dân vận khéo" của quân đội 5 năm qua khi toàn quân có hơn 7.000 tổ công tác dân vận, hơn 14.000 điển hình "dân vận khéo", "đơn vị dân vận tốt" đã được công nhận, biểu dương.

Trưởng Ban dân vận trung ương cho rằng để nâng cao hiệu quả phong trào, thời gian tới toàn quân cần đẩy mạnh phong trào thi đua "dân vận khéo", xây dựng "đơn vị dân vận tốt" một cách toàn diện. Phải xây dựng phong cách dân vận trong quân đội "trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin".

Cần nâng cao nhận thức và đổi mới công tác dân vận đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, quan tâm phát huy quyền làm chủ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, cuộc sống của nhân dân.

Thượng tướng Trần Quang Phương, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cho biết 5 năm qua phong trào thi đua "dân vận khéo", xây dựng "đơn vị dân vận tốt" của quân đội đã phối hợp tốt với các địa phương để củng cố hơn 12.500 chi bộ và tổ chức chính trị, xã hội; đào tạo nghề gần 22.000 người, tạo việc làm hơn 8.800 lao động; giúp địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở 867 xã, 126 huyện trên cả nước.

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã tặng bằng khen cho 76 tập thể, 58 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua "dân vận khéo", xây dựng "đơn vị dân vận tốt", giai đoạn 2016-2020.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu giữ chức phó trưởng Ban Dân vận trung ương Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu giữ chức phó trưởng Ban Dân vận trung ương

TTO - Chiều 30-7, tại trụ sở Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Phạm Minh Chính - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức trung ương - đã chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

ĐỨC BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên