15/05/2017 16:30 GMT+7

​Dân vẫn bức xúc với dự án trung tâm thương mại thị xã Vĩnh Châu

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Chiều 15-5, UBND Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức đối thoại với bà con tiểu thương.

Bà con tiểu thương bức xúc trình bày nguyện vọng - Ảnh: K.Tâm
Bà con tiểu thương bức xúc trình bày nguyện vọng - Ảnh: K.Tâm

Theo đại diện Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu, đến thời điểm này, nhà đầu tư đã khắc phục hệ thống điện. Riêng giá thuê quầy trên bờ kè là 500.000 đồng/tháng/quầy mà tiểu thương phản ánh quá cao, theo đại diện Phòng Kinh tế, nhà đầu tư thực hiện đúng theo quy định.

Tại buổi đối thoại, nhiều bà con tiểu thương tỏ ra rất bức xúc. Đa số tiểu thương chấp hành chủ trương, đồng ý vào trung tâm thương mại. Tuy nhiên, theo bà con tiểu thương, nhà đầu tư chưa đáp ứng được kỳ vọng của họ.

“Trung tâm thương mại còn nhiều hạng mục chưa xong, đang thi công rất ồn ào, cát bụi. Tôi đồng ý vào trung tâm thương mại nhưng chỗ mới phải đảm bảo tốt hơn, đằng này, lại dồn bà con bán trên bờ kè, vỉa hè, nên nhiều bà con không chịu vào. Việc xây dựng không chất lượng, chưa sử dụng đã có một số hạng mục xuống cấp, hư hỏng, khiến tiểu thương bất an”, ông Huỳnh Văn Đặng nói.

Bà Thạch Thị He, nói: “Tôi bán rau cải, sắp xếp cho tôi bán vỉa hè, phát cho cái dù, còn tệ hơn chợ cũ, làm sao chấp nhận được”. Còn ông Lâm Văn Lợi (Cà Lỷ) cũng bức xúc: “Đất trong dự án, bố trí mua bán dành cho bà con tiểu thương không nhiều, trong khi nhà đầu tư dành đất để bán nền, xây nhà ở thương mại, mua bao nhiêu cũng có".

"Do vậy, mới có chuyện không đủ chỗ cho bà con chỗ mua bán. Trung tâm thương mại tạm bợ như vậy, làm sao bà con an tâm mua bán. Khi nào trung tâm thương mại xây dựng xong, hãy tính đến chuyện di dời, chứ đừng ép dân đi lúc này”.

Theo một lãnh đạo UBND thị xã Vĩnh Châu, đầu tháng 12-2013, UBND tỉnh Sóc Trăng có quyết định phê duyệt phương án công bố kêu gọi đầu tư dự án Trung tâm thương mại thị xã Vĩnh Châu giai đoạn 1, diện tích khoảng 58.000m².

Công ty TNHH Tổng Kỳ Hòa (thị xã Vĩnh Châu) tham gia và được công nhận là nhà đầu tư dự án. Sau hơn hai năm triển khai, đến nay nhiều hạng mục hạ tầng cơ bản hoàn thành.

Giữa tháng 2-2017, nhà đầu tư và các ngành chức năng của thị xã Vĩnh Châu tiến hành vận động trên 200 hộ tiểu thương vào trung tâm thương mại, nhưng do không đáp ứng về hạ tầng như: điện, nước, xử lý nước thải... nên bà con không chịu vào.

Mặc dù lãnh đạo Phường 1 và đại diện cơ quan chức năng của thị xã Vĩnh Châu giải thích, bà con tiểu thương không hài lòng, hai bên lời qua tiếng lại, buổi đối thoại đành kết thúc với việc lãnh đạo Phường 1 ghi nhận ý kiến của tiểu thương và hứa sẽ xem xét giải quyết thấu tình đạt lý.        

Như vậy, đến nay chính quyền thị xã Vĩnh Châu đã hai lần tổ chức đối thoại. Tuy nhiên, những bức xúc của tiểu thương đến nay vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên