15/11/2017 11:20 GMT+7

Dân và cán bộ Đà Nẵng đều sợ... xe ben!

HỮU KHÁ
HỮU KHÁ

TTO - Thực trạng này một lần nữa được nêu ra tại buổi HĐND thành phố Đà Nẵng đối thoại với cử tri để thực hiện chương trình giám sát các vấn đề dân sinh ngày 14-11.

Dân và cán bộ Đà Nẵng đều sợ... xe ben! - Ảnh 1.

Xe ben là nỗi ám ảnh của người dân TP Đà Nẵng - Ảnh: HỮU KHÁ

Các đồng chí cứ đi lên đường Cách Mạng Tháng Tám mà xem, xe ben chở đất đá làm đường sá xuống cấp rất nhanh. Mình là lãnh đạo, cán bộ ngồi trên ôtô mà cũng không dám đi gần xe ben, xe tải, huống chi là người dân đi xe máy, xe đạp

Ông NGUYỄN NHO TRUNG (phó chủ tịch thường trực HĐND TP Đà Nẵng)

Ông Nguyễn Xuân Anh, chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, xin vắng mặt nên ông Nguyễn Nho Trung, phó chủ tịch thường trực HĐND TP Đà Nẵng, đã điều hành buổi đối thoại.

Tai nạn rình rập, sở nói "đã có giải pháp"

Trình bày tại buổi đối thoại, cử tri bức xúc nạn xe ben đang hoành hành trên đường phố khiến người dân hết sức lo lắng về an toàn tính mạng. 

Cử tri Nguyễn Thị Diệp (quận Liên Chiểu) dẫn chứng: vừa diễn ra vụ tai nạn giữa xe ben và xe đạp điện tại ngã ba Tôn Đức Thắng - Hoàng Văn Thái khiến một nữ sinh lớp 9 chết thương tâm.

Trả lời phản ảnh của cử tri, ông Lê Văn Trung, giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng, cho rằng đã có nhiều giải pháp để hạn chế tai nạn trên các đoạn đường thường xuyên có xe ben, xe tải đi qua. 

Cụ thể như cấm xe có trọng tải hơn 10 tấn trên một số tuyến đường vào giờ cao điểm, hạn chế tốc độ, kẻ sơn vạch giảm tốc, nâng cấp mở rộng đường Hoàng Văn Thái.

Theo ông Trung, ngành giao thông cùng các cơ quan liên quan đã nỗ lực hết sức. "Tuy nhiên, tai nạn là không thể lường hết được. Vụ tai nạn nói trên cho thấy xe tải đã đi vào đường cấm. Sở đã kêu gọi người dân cùng tài xế phải tuân thủ luật lệ khi tham gia giao thông" - ông Trung nói. Có cử tri bày tỏ chưa hài lòng về câu trả lời này.

Theo đại tá Lê Ngọc - trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, hiện toàn TP có hơn 6.900 xe ben, xe tải có trọng tải 1,5 - 30 tấn. Từ đầu năm đến nay, tại đường Cách Mạng Tháng Tám, cơ quan chức năng đã xử lý hơn 2.000 trường hợp xe ben vi phạm với mức phạt hơn 4 tỉ đồng.

Cần không sửa, sửa cái không cần

Liên quan đến việc tái định cư cho dân vùng giải tỏa, cử tri Dương Quốc Khánh (quận Hải Châu) phản ảnh gia đình ông được bố trí căn hộ tại chung cư Thuận Phước từ năm 2005 sau khi bị thu hồi đất, nhưng mới ở vài năm thì chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng. 

Trả lời về việc này, ông Vũ Quang Hùng, giám đốc Sở Xây dựng TP, cho rằng vừa qua đã sửa chữa một số hư hỏng ở các khu chung cư.

Trong khi đó, ông Tô Hùng, trưởng Ban đô thị HĐND TP Đà Nẵng, cho rằng việc sửa chữa các chung cư xuống cấp với kinh phí hơn 9,2 tỉ đồng, nhưng qua kiểm tra thực tế vẫn chưa khắc phục hết tình trạng hư hỏng, xuống cấp tại các chung cư. 

Theo ông Hùng, tồn tại này là do "cái cần sửa thì không sửa" và việc sửa chữa chung cư không lấy ý kiến người dân khiến bà con rất bức xúc.

Điều hành phiên đối thoại, ông Nguyễn Nho Trung yêu cầu từ nay nên chấm dứt tình trạng "cái dân cần thì không sửa, mà lại đi sửa cái dân không cần". 

"Chúng ta lâu nay có tình trạng mùa nắng thì làm kế hoạch, đến mùa mưa thì sửa chữa nên chất lượng không đảm bảo, dân kêu là đúng rồi" - ông Trung nói.

HỮU KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên