
Tại nhiều tuyến phố, cuộc chiến giành chỗ đậu xe chưa bao giờ kết thúc - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tại nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng, không khó để bắt gặp những tấm bảng với nội dung "vui lòng không đỗ xe", "không đậu xe trước nhà"... được người dân tự đặt trước nhà, trên vỉa hè hoặc sát lòng đường tại nhiều tuyến phố.
Những tấm bảng này có nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau. Có bảng được làm khá sơ sài bằng tôn, nhựa, có bảng in chữ rõ ràng, đóng khung và dựng trên những chiếc chân sắt.
Theo ghi nhận, tại những tuyến đường tập trung nhiều hàng quán, cơ sở kinh doanh, tình trạng này càng dễ bắt gặp. Tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, đường 2 Tháng 9, Quang Trung… nhiều hộ dân dán thông báo lên cây hoặc đặt các bảng thông báo trên vỉa hè.
Một số nơi người dân còn dùng chậu cây, thùng xốp, ghế nhựa hoặc các vật dụng khác để ngăn phương tiện đỗ trước nhà.

Nhiều hộ dân đặt thùng rác trước nhà như một cách "xí phần" lòng đường ngẫu nhiên - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Chủ nhà lịch sự thì nhắc bằng thông báo - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Có nơi còn mua hẳn biển cảnh báo đậu xe để thông báo cho người đi đường - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG



Nhiều tuyến phố người dân đặt chướng ngại vật. Dù cơ quan chức năng thường xuyên nhắc nhở nhưng thỉnh thoảng lại rộ lên nhiều trường hợp người dân "xí phần" lòng đường trước nhà - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Anh Phan Tấn Tư, một lái xe công nghệ, cho biết có những trường hợp bảng hoặc vật cản được đặt sát mép đường, thậm chí lấn xuống lòng đường, gây nguy hiểm cho người dân đi lại.
"Tôi rất bức xúc vì biển báo cấm đỗ xe do cơ quan chức năng lắp đặt chứ nhà dân làm gì có quyền. Việc người dân tự đặt bảng để yêu cầu phương tiện không dừng, đỗ trước nhà như việc đánh dấu chủ quyền sử dụng không gian giao thông phía trước nhà mình là không hợp lý" - anh Tư nói.
Trong khi đó, nhiều quán xá cho biết họ chỉ dán thông báo để nhắc nhở lái xe. Anh Phạm Ti, chủ một quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh, cho biết quán anh dán thông báo cấm đậu xe là do vị trí này thường xuyên có xe ra vào quán. Tuy nhiên, nhiều tài xế lại đỗ xe trong thời gian kéo dài, chiếm mất không gian quán và ảnh hưởng đến việc đi lại.
"Chúng tôi chỉ treo bảng nhằm nhắc nhở, tránh tình trạng xe đậu chắn cửa ra vào hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Mặt bằng thuê mỗi tháng hàng chục triệu, mở mắt ra là phải đóng tiền thuê nhà nhưng nhiều người lại đậu xe nguyên mặt tiền thì còn buôn bán gì" - anh nói.

Nhà dân tự ý đặt tới 5 bảng cấm đậu xe vừa bị công an nhắc nhở ở Đà Nẵng - Ảnh: M.X.H.
Bị công an nhắc nhở vì tự ý đặt tới 5 bảng cấm đỗ xe trước nhà
Công an phường Ngũ Hành Sơn vừa cho biết đã nhắc nhở một hộ dân tự ý đặt các bảng "không đỗ xe" sai quy định tại đường An Thượng 29, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một căn nhà trên đường An Thượng 29 đặt 4 bảng có chân trên vỉa hè và một bảng dưới lòng đường, với nội dung "Vui lòng không đỗ xe trước nhà".
Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Ngũ Hành Sơn đã đến tuyên truyền, nhắc nhở chủ nhà chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Chủ nhà sau đó đã thu dọn các bảng cấm tự phát đặt trên vỉa hè và dưới lòng đường.
Theo cơ quan chức năng, đoạn đường này không có biển báo cấm đỗ xe do cơ quan chức năng lắp đặt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận