01/05/2023 15:38 GMT+7

Dân 'tố' lập chốt chặn xe vào hồ Ô Thum gây thất thu

Huyện Tri Tôn (An Giang) lập chốt chặn để giữ ô tô, tránh ùn tắc giao thông nhưng lại không có xe đưa khách vào khu thắng cảnh hồ Ô Thum nên khiến người dân bức xúc, du khách bỏ đi trong bực bội.

Dân tố lập chốt chặn xe vào hồ Ô Thum gây thất thu - Ảnh 1.

Một xe du lịch gặp cảnh chốt chặn ở lối đi vào hồ Ô Thum đã quay đầu xe - Ảnh: MINH KHANG

Ngày 1-5, phản ánh với Tuổi Trẻ Online, ông T.V.B.N., ngụ xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, An Giang, cho biết ông làm nghề cung ứng gà đốt cho các quán ở vùng hồ Ô Thum nhiều năm nay nhưng chưa bao giờ thấy cảnh khách quay đầu xe không vào như hiện nay.

Khách kêu không có xe trung chuyển vào hồ Ô Thum

Nguyên nhân là từ ngày 29 và 30-4, huyện Tri Tôn lập chốt không cho xe ô tô vào khu vực điểm tham quan hồ Ô Thum (xe máy đi bình thường - PV) để hạn chế kẹt xe, do hồ đang thi công nạo vét chưa xong.

Video: Lập chốt chặn xe vào hồ Ô Thum khiến du khách bỏ đi, gây thất thu, người dân bức xúc

Theo phương án đưa ra sau khi lập chốt là sẽ có bãi giữ xe và sử dụng sáu xe điện đưa rước khách trên quãng đường gần 1km từ bãi giữ xe ô tô đến các quán gà đốt Ô Thum.

"Nhưng khi đưa sáu xe điện vào dùng đã có năm xe bị hư, không hoạt động được nhưng địa phương vẫn không cho du khách chạy xe ô tô vào.

Họ thu tiền giữ xe rồi bỏ mặc khách đứng hoặc đi bộ giữa trời nắng nóng như vậy. Khi du khách phản ứng thì họ đưa xe bán tải chở cả chục người/xe đưa vào trong các quán nhưng thu phí thêm", ông N. nói.

Dân tố lập chốt chặn xe vào hồ Ô Thum gây thất thu - Ảnh 2.

Dân bức xúc vì vé giữ xe và vé xe điện ở khu vực có hồ Ô Thum không rõ ràng như thu phí - Ảnh: MINH KHANG

Trước tình trạng này, nhiều xe ô tô của du khách đổ về hồ Ô Thum đã quay đầu xe khi gặp chốt chặn. Điều bất thường là trên vé thu tiền 8.000 đồng/xe nhưng không ghi rõ ràng, không có cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm.

"Tôi chứng kiến cảnh một gia đình có dẫn theo trẻ nhỏ nhưng họ không có xe trung chuyển nên gia đình đó phải đi dưới nắng nóng rồi bé bị bệnh. Gia đình phản ứng với chốt rồi lên xe đi chỗ khác luôn.

Tôi đã gọi điện từ xã đến huyện đều đổ trách nhiệm cho nhau. Phải chi là khu du lịch thu vé cũng được, còn đây là điểm tham quan tự phát, chưa hoàn thiện gì hết nhưng lại thu vé không rõ ràng gì hết. Kiểu này bà con bán gà đốt Ô Thum sẽ mất khách rất nhiều rồi", ông N. nói thêm.

Nói về việc này, ông Phạm Tuấn Khải - chủ tịch UBND xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn - thừa nhận huyện Tri Tôn có yêu cầu xã tổ chức lập chốt từ đầu đường vào hồ Ô Thum để hạn chế ùn tắc giao thông.

Chính quyền nói đã gỡ chốt chặn vào hồ Ô Thum

Tuy nhiên sau 2 ngày lập chốt thì lượng khách không nhiều nên đơn vị đã không còn lập chốt nữa. Hiện tại địa phương đang cố gắng mở thêm đường để tránh kẹt xe.

"Tôi chặn xe ô tô lại để tránh tình trạng kẹt xe vào hồ Ô Thum, giữ xe theo giá quy định thôi. Còn hiện nay không còn kẹt xe thì chúng tôi đã tháo gỡ chốt. Hôm qua do mấy xe điện hết bình nên không có xe đưa rước khách. Vì vậy, tôi đưa xe bán tải vào đưa khách từ đầu đường vào hồ Ô Thum", ông Khải nói.

Hồ Ô Thum là một trong nhiều hồ nước ngọt nổi tiếng ở vùng Bảy Núi. Mỗi dịp lễ tết, hồ Ô Thum có hàng chục ngàn lượt khách tham quan, thưởng ngoạn. Hồ này nổi tiếng nhất miền Tây là món gà đốt Ô Thum.

Sau đây là một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận:

Dân tố lập chốt chặn xe vào hồ Ô Thum gây thất thu - Ảnh 4.

Hồ Ô Thum là một trong nhiều hồ trữ nước ngọt vùng Bảy Núi có cảnh đẹp và món ăn gà đốt Ô Thum nổi tiếng nhất vùng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Dân tố lập chốt chặn xe vào hồ Ô Thum gây thất thu - Ảnh 5.

Huyện Tri Tôn lập bãi giữ xe đầu đường vào hồ Ô Thum để tránh kẹt xe nhưng không có xe đưa rước khách nên khách bỏ đi rất nhiều - Ảnh: MINH KHANG

Dân tố lập chốt chặn xe vào hồ Ô Thum gây thất thu - Ảnh 6.

Nhân viên bãi giữ xe nhưng không nói rõ do đơn vị nào thực hiện - Ảnh: cắt từ clip

‘Gà đốt Ô Thum‘Gà đốt Ô Thum' sốt dịp Tết, địa phương tính chuyện làm lại đường cho đẹp

Nhiều ngày qua, hàng chục ngàn du khách kéo về Tri Tôn, tỉnh An Giang để thưởng thức đặc sản 'gà đốt Ô Thum', gây kẹt xe cục bộ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên