![]() |
| Thái Lan đang trở thành điểm du lịch chữa bệnh trên thế giới - Ảnh: AFP |
Theo chuyên gia kinh tế học ngành y tế cộng đồng Viroj Na Ranong của Viện Nghiên cứu phát triển Thái Lan, nguyên nhân chính làm tăng giá dịch vụ y tế tại các bệnh viện tư vì chính sách biến Thái Lan trở thành cửa ngõ thế giới về du lịch chữa bệnh.
Ông lý giải: “Chính việc khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan và sẵn sàng chi trả giá cao để được điều trị đã khiến các bệnh viện tư kiếm bộn tiền từ đối tượng này bằng cách đẩy giá dịch vụ”.
The Nation dẫn lời chuyên gia y tế Preeyanan Lorsermvattana cho rằng: “Các bệnh viện tư không cần quan tâm tới việc chi phí đắt đỏ sẽ ảnh hưởng tới bệnh nhân Thái như thế nào vì họ luôn có khách hàng nước ngoài”.
Bà Preeyanan cũng nói nên xem xét lại chính sách mở cửa cho du lịch chữa bệnh vì rõ ràng các bệnh viện tư đang dành nhiều quan tâm hơn tới các khách hàng nước ngoài, những người bị tính phí điều trị cao hơn 50% so với người bản địa.
Theo đó, mức phí y tế với người Thái chắc chắn cũng sẽ tăng theo. Bà cho rằng: “Nếu không giải quyết rốt ráo vấn đề đó lúc này, đây có thể là thời điểm đánh dấu sự sụp đổ của hệ thống y tế chính phủ vì mọi chi phí như thuốc men, dịch vụ đều sẽ tăng lên theo các bệnh viện tư nhân”.
Bà đề xuất nên có một “hội đồng kiểm soát giá cả” quy định mức phí y tế hợp lý tại các bệnh viện tư và nên tách biệt chi phí thuốc men với chi phí dịch vụ.
Chuyên gia Viroj đề xuất chính phủ nên áp thuế chữa bệnh đối với với khách du lịch, đồng thời buộc các bệnh viện tư phải giảm giá dịch vụ. Tiền thuế thu được từ đây có thể được dùng nâng cấp hệ thống y tế trong nước và đào tạo đội ngũ y bác sĩ mới.
Trong khi đó, tổng thư ký Hội đồng y khoa Thái Lan, bác sĩ Samphan Komrit, cho rằng chính sách mở cửa cho du lịch chữa bệnh là hi vọng duy nhất để Thái Lan trở thành một trong những nước có dịch vụ du lịch chữa bệnh tốt nhất thế giới.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận