22/12/2021 07:20 GMT+7

Dân số Mỹ chỉ tăng 0,1%, thấp nhất kể từ lập quốc

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Theo ước tính dân số năm 2021 của Cục Điều tra dân số Mỹ, trong năm qua dân số Mỹ tăng thêm 392.665 người, tương đương 0,1%. Đây là tỉ lệ tăng trưởng dân số thấp nhất kể từ khi nước Mỹ được thành lập.

Dân số Mỹ chỉ tăng 0,1%, thấp nhất kể từ lập quốc - Ảnh 1.

Đại dịch COVID-19 là một phần nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng dân số của Mỹ chậm kỷ lục - Ảnh: AFP

Ngày 21-12, Cục Điều tra dân số Mỹ cho biết dân số Mỹ trong năm 2021 đã tăng với tốc độ chậm hơn so với bất kỳ năm nào khác trong lịch sử Mỹ kể từ năm 1776, do đại dịch COVID-19 làm trầm trọng thêm tình trạng tăng trưởng dân số vốn đã chậm đi ở nước này trong những năm gần đây, theo Hãng tin Reuters.

"Tốc độ tăng trưởng dân số chậm có thể là do giảm di cư quốc tế, tỉ lệ sinh giảm và tỉ lệ tử vong tăng, một phần do đại dịch COVID-19" - Cục Điều tra dân số Mỹ giải thích.

Dân số nước Mỹ đã tăng 392.665 người trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2020 tới 1-7-2021. Năm 2021 đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1937, dân số Mỹ tăng chưa tới 1 triệu người. Điều này cũng phản ánh số dân tăng thêm thấp nhất ở Mỹ kể từ năm 1900, khi Cục Điều tra dân số Mỹ bắt đầu ước tính dân số hằng năm.

Tình trạng gia tăng dân số chậm hơn đã trở thành xu hướng ở Mỹ trong vài năm qua. Nguyên nhân là do tỉ lệ sinh giảm, việc giảm di cư quốc tế, tỉ lệ tử vong cao và dân số già đi. Dân số Mỹ hiện tại là hơn 331 triệu người.

Giữa năm 2020 - 2021, dân số của 33 bang tại Mỹ đã tăng lên. Có 17 bang và thủ đô Washington D.C bị giảm dân số. Số liệu công bố vào ngày 21-12 cho thấy 11 trong số 18 khu vực bị giảm dân số đã mất đi tới 10.000 người hoặc hơn.

"Ngoại trừ vài năm qua, khi tốc độ tăng trưởng dân số chậm lại ở mức thấp lịch sử, tốc độ tăng trưởng dân số chậm nhất trong thế kỷ 20 là từ năm 1918-1919 trong bối cảnh đại dịch cúm và Thế chiến 1 lúc đó" - ông Luke Rogers, trưởng bộ phận ước tính dân số của Cục Điều tra dân số Mỹ, cho biết.

Công bố kế hoạch đối phó Omicron, Tổng thống Biden nhắc đến ông Trump Công bố kế hoạch đối phó Omicron, Tổng thống Biden nhắc đến ông Trump

TTO - "Chỉ mới ngày hôm trước, cựu Tổng thống Trump cho biết ông ấy đã được tiêm mũi vắc xin tăng cường" - Tổng thống Biden nhắc đến ông Trump khi kêu gọi dân Mỹ đi tiêm mũi vắc xin tăng cường để đối phó biến thể Omicron.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên