
Người dân Singapore chơi pickleball - Ảnh: FINANCIAL TIMES
Cư dân một khu nhà ven sông gần khu Tiong Bahru (Singapore) đã bất ngờ khi chính quyền địa phương dựng hai hàng rào kim loại cao hơn 1,5m chắn ngang sân cầu lông cộng đồng.
Theo báo Financial Times, biện pháp này được đưa ra sau nhiều tháng người dân than phiền về tiếng ồn dai dẳng của pickleball - môn thể thao mới đang bùng nổ tại Singapore nhưng lại trở thành nỗi ám ảnh với các khu dân cư đông đúc.
Pickleball - môn thể thao kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn, bỗng phổ biến nhanh chóng tại “đảo quốc sư tử”, theo xu hướng toàn cầu nhờ dễ chơi và mang tính giao lưu.
Tuy nhiên tại Singapore - nơi 6 triệu dân sinh sống trên diện tích chưa bằng nửa thủ đô London (Anh) - pickleball lại trở thành nguồn cơn mâu thuẫn, khi những người mê chơi đối mặt với hàng xóm bức xúc vì tiếng “cốc, cốc, cốc” vang dội liên tục từ bóng nhựa rỗng va vào mặt vợt.
Các hàng rào được dựng lên tại Tiong Bahru nhằm ngăn người dân sử dụng sân cầu lông cho pickleball. Thế nhưng theo ông Roger Ho, cựu huấn luyện viên thể lực trong quân đội Singapore và hiện là huấn luyện viên môn pickleball, đây là quyết định “phi lý”, vì thời gian chơi đã được quy định rõ và người Singapore vốn rất tuân thủ quy định. Theo ông, hàng rào chắn chỉ khiến khu vực thêm nguy hiểm.
Pickleball thực tế đã có mặt tại Singapore hơn 30 năm nhưng từng bị xem là môn thể thao dành cho người lớn tuổi.
Chỉ vài năm gần đây, khi phong trào toàn cầu trỗi dậy, môn này mới trở nên phổ biến trong giới trẻ.
Hồi năm 2014, mỗi tháng Singapore chỉ ghi nhận dưới 20 lượt đặt sân pickleball nhưng đến nửa đầu năm nay, con số đã tăng lên gần 8.000 lượt. Số người dự giải thường niên của Hiệp hội Pickleball Singapore cũng tăng từ hơn 400 người lên hơn 2.100 người trong vòng ba năm.
Do thời tiết nóng ẩm quanh năm, người chơi chủ yếu tập trung sáng sớm hoặc tối muộn, trùng thời điểm các sân thể thao ngoài trời trong khu nhà ở xã hội do chính phủ xây dựng (Housing & Development Board - HDB) - nơi ở của 80% dân số Singapore - được sử dụng.
Quả bóng pickleball tạo âm thanh tần số cao khi va vào vợt rỗng, khi chơi trong sân cầu lông bao quanh bởi các tòa chung cư cao tầng, tiếng ồn dội lại và lan rất xa.
Số khiếu nại về tiếng ồn đã vượt 700 vụ trong 18 tháng tính đến tháng 8, trở thành vấn đề nóng đối với các hội đồng địa phương và thậm chí được nêu trong quốc hội.
Chính quyền địa phương đang xem xét rút ngắn khung giờ chơi hiện từ 8h30 - 21h30 hoặc xây các sân pickleball riêng nằm gần trục đường, tránh sát khu dân cư. Tuy nhiên quỹ đất hạn chế khiến những phương án này khó triển khai.
Dù gây tranh cãi, pickleball lại mở ra cơ hội kinh doanh mới. Một số huấn luyện viên như ông Ho thuê sân trong công viên, dựng mái che hạn chế âm thanh. Các khách sạn cao cấp cũng xây sân trên sân thượng để thu hút du khách.
Một giải pháp khác là sử dụng vợt lõi dày và bóng không gây tiếng ồn. Tuy nhiên ý tưởng này không được người chơi hưởng ứng vì “đánh không đã tay”.
“Âm thanh đó khiến chúng tôi cảm thấy hào hứng hơn”, ông Ho nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận