
Đại diện ban tổ chức thông tin về chương trình nghệ thuật giao hưởng Thanh âm dưới ánh mặt trời - Ảnh: Đ.D.
Sự kiện diễn ra tối 28-2 và 1-3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng chỉ đạo thực hiện, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo nội dung; Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tổ chức thực hiện.
Tại gặp gỡ báo chí ngày 25-2, Chỉ huy dàn nhạc - Đại tá NSND Nguyễn Xuân Bắc (Hiệu trưởng Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội) phát biểu chương trình không chỉ là lời chào chính thức của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (Military Symphony Orchestra - MSO) tới công chúng và giới chuyên môn, mà còn khẳng định trách nhiệm của người nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng.
Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội và 105 phút chào sân
Ban tổ chức thông tin với thời lượng 105 phút qua ba chương, chương trình được kiến tạo như một hành trình âm nhạc song hành với dòng chảy lịch sử dân tộc. Khán giả sẽ bắt gặp nhiều tác phẩm quen thuộc về đề tài chiến tranh cách mạng lẫn tác phẩm đương đại cùng một số tác phẩm kinh điển thế giới.
Có thể kể tới Người về đem tới ngày vui; Đảng là cuộc sống của tôi; Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên; Đảng đã cho ta cả một mùa xuân; Màu hoa đỏ; mashup Chiều biên giới; tổ khúc Bước chân trên dải Trường Sơn - Trên đỉnh Trường Sơn ta hát; Mùa xuân nho nhỏ, Tổ quốc ta cờ bay; Gửi niềm tin trong lá phiếu; Chào mùa xuân thênh thang Việt Nam…
Hay giao hưởng số 9 Từ thế giới mới (Antonín Dvořák); Chủ đề tình yêu - Cinema Paradiso (Ennio Morricone)… Hình thức thể hiện đa dạng: Overture; giao hưởng; giao hưởng thơ; Fantasia; tổ khúc giao hưởng (Symphonic suite); cảnh diễn trong nhạc kịch (duet scene from musical; mashup…).
Chương trình quy tụ gần 200 nghệ sĩ trong và ngoài quân đội tham gia biểu diễn, chuyển soạn, hòa âm. Trong đó có các nghệ sĩ biểu diễn: NSƯT Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà, nhóm OPlus, nghệ sĩ flute Lê Thư Hương, Đỗ Tố Hoa, Xuân Hảo, Viết Danh, Minh Hải, Bích Ngọc, Trịnh Phương, Ngô Đức, Mai Chi, tốp ca nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Hợp xướng MSO.
"Chúng tôi không chạy theo những tác phẩm hot nhất thời"
Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo - Giám đốc MSO - dành thời gian nói về đặc thù lẫn định hướng của MSO thời gian tới.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo chia sẻ - Ảnh: Đ.D.
Trong khi dàn nhạc giao hưởng truyền thống thường tập trung vào các tác phẩm khí nhạc mang tính hàn lâm, kinh điển, MSO sẽ phát triển theo hướng một dàn nhạc giao hưởng giao thoa (crossover).
"MSO kế thừa nền tảng giao hưởng truyền thống nhưng có sự mở rộng, kết hợp thêm nhạc cụ điện tử, giọng ca và cách hòa âm, phối khí đa dạng, tạo nên sự tươi mới, gần gũi hơn với công chúng", Đỗ Bảo chia sẻ.
Nhạc sĩ cũng đề cập đến đặc thù âm nhạc quân đội ở mảng ca khúc rất mạnh. MSO sẽ phát triển nguồn chất liệu đó thông qua việc chuyển soạn các ca khúc cách mạng, về Đảng, Bác Hồ và người lính sang hình thức giao hưởng.
Nhìn vào nhạc mục lẫn kịch bản, có thể thấy chương trình khá nghiêm ngắn và "an toàn". Về điều này, nhạc sĩ Đỗ Bảo cho biết dàn nhạc ưu tiên các tác phẩm có giá trị lâu bền, đã được thời gian kiểm chứng, và "chúng tôi không chạy theo những tác phẩm hot nhất thời hay "đắt" nhất thị trường, mà cần những tác phẩm thể hiện được phẩm chất và giá trị nghệ thuật đích thực".
Trên thế giới, ngoài nhiệm vụ chính trị, một số dàn nhạc quân đội của các nước cũng rất giải trí, gần gũi công chúng.
Các dàn nhạc quân đội của Anh từng chơi nhạc của Queen, ABBA, thậm chí là nhạc phim Game of Thrones… Như tháng 1-2019, ngay sau khi phim Bohemian Rhapsody thắng lớn tại giải Quả cầu vàng, dàn nhạc của Đội Cận vệ Hoàng gia đã biểu diễn bản hit cùng tên ngay tại sân Cung điện Buckingham để chúc mừng.
Dàn nhạc quân đội ở Hàn Quốc cũng thường kết hợp với các ngôi sao K-pop đang tại ngũ để biểu diễn những màn nhảy cover cực kỳ giải trí.

Dàn nhạc đang tập luyện để chuẩn bị cho đêm diễn - Ảnh: Đ.D.
Vậy định hướng của MSO? Trả lời Tuổi Trẻ Online, Đỗ Bảo cho đây là trăn trở lớn.
Trong tương lai, dàn nhạc hướng tới việc bán vé và hoạt động thương mại theo quy định để tăng tính cạnh tranh và hòa nhập vào đời sống xã hội.
Ban giám đốc dự kiến mở rộng nội dung, không chỉ dừng lại ở âm nhạc hàn lâm hay âm nhạc "di sản" mà còn kết hợp làm nhạc phim, sử dụng kỹ xảo sân khấu hiện đại để thu hút giới trẻ. Ngoài ra, cũng tính tới việc liên kết, hợp tác với các dàn nhạc quốc tế để nâng tầm vị thế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận