
Nhạc trưởng Antonio Pappano - Ảnh: BTC
Mới đó mà 4 mùa hòa nhạc đã trôi qua, Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2025 (VACC) mùa thứ 5, gặp lại khán giả Việt Nam tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội trong hai đêm 10 và 11-10.
Nhạc sĩ Quốc Trung phải nói dối
Dàn nhạc Giao hưởng London (LSO) là dàn nhạc lâu đời nhất nước Anh, cũng là một trong những dàn nhạc hàng đầu thế giới.
Để mời được một dàn nhạc tầm cỡ thế giới như LSO đến Việt Nam đòi hỏi sự chuẩn bị chuyên nghiệp cũng như phải vượt qua nhiều khó khăn.
Chia sẻ tại họp báo ngay trước thềm đêm nhạc, Quốc Trung kể kỷ niệm lần đầu khi anh liên hệ dàn nhạc mời họ về Việt Nam diễn, họ rất chào đón nhưng cũng hết sức băn khoăn vì "không biết ông này ở đâu ra, có làm thật hay không hay chỉ chém gió".
May mắn, trong cuộc gặp ở London năm đó, nhạc sĩ đã tạo được thiện cảm với phía dàn nhạc.
Tuy nhiên LSO có những nguyên tắc khi nhận lời biểu diễn ở nước ngoài. Các concert của họ đều được lên kế hoạch và chuẩn bị trước khoảng 2 năm.
Đây là một điều rất bình thường trên thế giới, nhưng lại là một thách thức lớn đối với việc tổ chức ở Việt Nam khi việc lập kế hoạch trước hàng năm chưa phải là một thông lệ phổ biến trong ngành.
Ban tổ chức phải đáp ứng những yêu cầu vô cùng khắt khe nhằm bảo vệ các nhạc cụ giá trị và đảm bảo chất lượng biểu diễn mà dàn nhạc đưa ra.
Chẳng hạn xe tải chở nhạc cụ phải có giảm xóc chuyên dụng. Giám đốc kỹ thuật của dàn nhạc còn phải đích thân đi khảo sát trước tuyến đường từ sân bay về địa điểm biểu diễn để đảm bảo đường không bị xóc, ảnh hưởng đến nhạc cụ. Họ kỹ đến mức đó.
Đặc biệt khi biểu diễn ngoài trời, dàn nhạc rất quan tâm đến nhiệt độ và độ ẩm. Năm đó, Quốc Trung đã phải "nói dối" về độ ẩm, nhiệt độ Hà Nội vào tháng 3 "rất đẹp" để thuyết phục dàn nhạc, và may mắn là thời tiết hôm đó rất đẹp thật.

Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ tại họp báo trước thềm concert - Ảnh: BTC
Dàn nhạc lâu đời nhất nước Anh chơi Quốc ca Việt Nam
Sự kiện mở đầu bằng Tiến quân ca của Văn Cao, cũng là Quốc ca Việt Nam, được chuyển soạn bởi nhạc sĩ Lưu Quang Minh.
Nhạc sĩ Quốc Trung nói "tiết mục không phải là một thủ tục nghi lễ, mà mang đến những cảm xúc tự hào và xúc động ngay lập tức đối với khán giả khi lắng nghe giai điệu Quốc ca được thể hiện bằng âm thanh và sự trình diễn".
Còn nhạc trưởng Antonio Pappano bày tỏ khi biểu diễn Quốc ca, ông cũng như Dàn nhạc Giao hưởng London muốn dành sự tôn trọng đặc biệt tới ban tổ chức cũng như khán giả Việt Nam.

Khán phòng concert bao phủ bởi âm nhạc đẳng cấp.
Trong tour diễn năm nay, dàn nhạc nổi tiếng nhất nước Anh mang đến hai kiệt tác của âm nhạc cổ điển thế giới. Đó là Giao hưởng số 5, Op. 67 của Beethoven - tác phẩm thường được gọi là "Bản giao hưởng định mệnh" với bốn nốt nhạc mở đầu bất hủ, biểu tượng cho ý chí và khát vọng vượt qua nghịch cảnh.
Tác phẩm còn lại chính là Giao hưởng số 10, Op. 93 của Shostakovich, một trong những tác phẩm lớn của thế kỷ, gây ấn tượng mạnh bởi sự hòa quyện giữa chất bi tráng, giọng điệu châm biếm và chiều sâu triết lý, phản ánh những thăng trầm của lịch sử và thân phận con người.
"Cả hai tác phẩm đều đòi hỏi năng lượng trình diễn rất cao và lấy cảm hứng từ những hình tượng lịch sử lớn ở các thời kỳ khác nhau", Quốc Trung nói và cho biết "sự kết hợp Beethoven - Shostakovich tạo nên một cuộc đối thoại âm nhạc kịch tính".
Hòa nhạc được truyền trực tiếp trên màn hình lớn tại khu vực tượng đài Cảm tử, phố đi bộ Hồ Gươm, để người dân và du khách có thể cùng thưởng thức không khí giao hưởng ngay giữa lòng thành phố, đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận