Dân mạng cảnh báo chống 'lú' trước giờ G môn Lịch sử, Địa lý, đừng khoanh Ấn Độ ở châu Phi nha!

Trước ngày thi các môn Lịch sử, Địa lý... (12-6), không khí trên mạng xã hội bỗng 'nóng' chẳng kém phòng thi. Hàng loạt bài đăng dặn dò, nhắc nhở sĩ tử tránh những lỗi sai quen thuộc nhưng dễ 'lú' khiến dân mạng vừa lo lắng vừa không nhịn được cười.

Lịch sử - Ảnh 1.

Thí sinh sau khi hoàn thành môn Toán tại điểm thi Trường THCS Thành Công, Hà Nội ngày 11-6 - Ảnh: NAM TRẦN

Thực tế, Lịch sử và Địa lý là hai môn dễ xảy ra nhầm lẫn do lượng kiến thức rộng, nhiều mốc thời gian, địa danh và khái niệm tương đối giống nhau. Áp lực kỳ thi cùng với kiến thức quá dày, thí sinh rất dễ “lú” hoặc nhớ sai những chi tiết nhỏ thì mất oan cả điểm.

Đừng đưa Ấn Độ “lạc trôi” sang châu Phi khi thi Lịch sử nữa nha!

Những bài đăng mang màu sắc hài hước của cộng đồng mạng cả những bài đăng mang tính “dò bài”, “dặn nhau” vì thế là cách giải tỏa áp lực, giúp sĩ tử ghi nhớ tốt hơn và tránh lặp lại những lỗi sai ngớ ngẩn từ những năm thi trước.

Bạn Tư Vinh hài hước dặn sĩ tử 2k8 rằng Trần Quốc Tuấn, Trần Hưng Đạo và Trần Quốc Toản không phải là ba anh em. Thực ra, Trần Hưng Đạo chính là Trần Quốc Tuấn và là chú họ của Trần Quốc Toản.

Còn Cẩm Hằng nhắc đừng nhầm Ấn Độ ở châu Phi như các năm thi trước. Cô nói cần cần nắm chắc kiến thức về châu lục, các quốc gia lân cận nước ta, đặc biệt là các nước trong khối ASEAN và phải biết cách loại trừ cho chính xác.

Kha Nguyễn cũng nhớ lại những lần “cười đau bụng” vì nhầm lẫn châu lục, nên nhắc thêm: “Ai Cập thuộc châu Phi, còn Ấn Độ thuộc châu Á nhé các em”.

Minh Hoàng hài hước nói rằng Nguyễn Ánh và Nguyễn Huệ không phải là anh em, điều quan trọng nên nhắc lại ba lần cho nhớ.

Từng đạt 9,25 điểm môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024, Anh Đạt (sinh viên tại TP.HCM) khuyên các sĩ tử cần ghi nhớ những mốc sự kiện dễ nhầm lẫn, chẳng hạn: 21-7-1954 là ký Hiệp định Genève, 21-1-1973 là ký Hiệp định Paris; đồng thời phân biệt rõ các khái niệm dễ gây nhầm như “Điện Biên Phủ” và “Điện Biên Phủ trên không”...

Anh Đạt cũng nhắn nhủ các sĩ tử 2k8 hãy đọc kỹ đề, chú ý chính xác từng ngày tháng và nắm chắc kiến thức cơ bản là được.

Cả nước có 34 tỉnh thành, không còn quận huyện đâu nha!

Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng nhắc nhở sĩ tử ôn tập môn Địa lý với các kiến thức cập nhật mới. Sau khi sáp nhập, cần nhớ cả nước có 34 tỉnh, thành phố. Trong đó có 7 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế và Đồng Nai (mới được lên thành phố).

Về địa giới hành chính, hiện nay không còn phân chia quận, huyện mà chuyển thành phường và xã.

Bạn Trần Hùng lưu ý Ý thuộc châu Âu; còn Úc thuộc châu Đại Dương, không phải châu Âu. Ngoài ra, cần cập nhật một số thay đổi như Đắk Lắk, Lâm Đồng... hiện nay đã có biển.

Trên mạng xã hội TikTok cũng lan truyền nhiều mẹo làm bài nhanh: vùng kinh tế có nhiều đặc khu nhất là Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (đều có 4 đặc khu); vùng có 3 đặc khu là Đồng bằng sông Cửu Long; vùng có 1 đặc khu là Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ; còn Trung du và miền núi phía Bắc là vùng không có đặc khu đảo.

Một lỗi dễ nhầm là phân biệt giữa “Tổng lượng mưa trung bình năm” và “Lượng mưa trung bình năm”. Trong đó, tổng lượng mưa trung bình năm là cộng lượng mưa của 12 tháng, còn lượng mưa trung bình năm là lấy tổng lượng mưa 12 tháng chia cho 12. Bên cạnh đó, cần học thuộc các công thức để làm tốt các câu hỏi trắc nghiệm dạng trả lời ngắn.

Trên Threads cũng xuất hiện nhiều bài chia sẻ kiến thức như “Thả vào đây kiến thức địa dành cho kỳ thi THPTQG sắp tới…”, tổng hợp các mẹo và từ khóa dễ nhầm. Ví dụ: địa phương giáp cả hai vùng kinh tế là Ninh Bình; địa phương giáp hai nước là Quảng Ngãi; địa phương không giáp Lào là Gia Lai...

Cười xỉu với mỗi sĩ tử một phiên bản Steve Jobs

Ngay sau khi kết thúc bài thi Ngữ văn sáng 11-6, không ít sĩ tử đã chia sẻ những tình huống “khó đỡ” liên quan đến nhân vật Steve Jobs, khiến cộng đồng mạng vừa bất ngờ vừa bật cười.

Trên nền tảng Threads, nhiều thí sinh kể lại trải nghiệm làm bài với đề nghị luận xã hội xoay quanh chủ đề “Steve Jobs Việt Nam”. Tuy nhiên, do không nắm chắc thông tin về cố CEO Apple, một số bạn đã rơi vào cảnh “nhận nhầm người quen”, khi liên tưởng sang những cái tên nổi tiếng khác như Bill Gates hay thậm chí là nhà khoa học Stephen Hawking.

Không dừng lại ở đó, loạt nhầm lẫn “trời ơi đất hỡi” tiếp tục xuất hiện khi có bạn gán câu chuyện cuộc đời Steve Jobs với Nick Vujicic.

Nhiều bạn còn nói "Nếu không có chữ Elon Musk thì mình tưởng mấy từ tiếng Anh đó là máy giặt, tủ lạnh, máy lạnh ở bên Mỹ", khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả.

Dân mạng cảnh báo chống 'lú' trước giờ G môn Lịch sử, Địa lý, đừng khoanh Ấn Độ ở Châu Phi nha! - Ảnh 3.Ý kiến trái chiều phần nghị luận ‘Steve Jobs’ trong đề văn thi tốt nghiệp THPT 2026

Người khen phần nghị luận xã hội môn văn thi tốt nghiệp THPT sáng nay hay, khơi ra nhiều cách nghĩ cho thí sinh. Tuy nhiên cũng không ít người cho rằng đề có "sạn", chưa khoa học.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất