Dân lo lắng với đạn pháo dưới lòng đất

KHOA NAM
KHOA NAM

TT - Ông Trần Văn Thoại (ngụ tổ 1, ấp 4, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) phản ảnh trong lúc đào móng xây nhà ông phát hiện nhiều quả đạn pháo 105mm dưới lòng đất (ảnh).

Dốc cầu “tử thần”Cảnh sát giao thông không mang bảng tênBa ngày tết: 80 người tử vong do tai nạn giao thông

p30wYh7Z.jpgPhóng to
Ảnh: L.T.Phong
Theo ông Thoại, ngay sau khi phát hiện, gia đình ông đã thông báo cho Công an thị trấn An Thới, Công an huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Quốc, nhưng từ đó đến nay đã hơn hai tháng mà chưa thấy ai đến xử lý. “Gia đình tôi lo lắm, chỉ sợ các quả đạn phát nổ nên ban đêm ngủ không yên” - ông Thoại nói.

Chiều 20-2, ông Đinh Khoa Toàn - phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - cho biết huyện đã được thông báo về trường hợp này và đang tích cực phối hợp với đơn vị công binh của tỉnh để xử lý. “Tuy nhiên do cơ quan chức năng dự báo không loại trừ khả năng bên dưới còn có nhiều loại đạn pháo khác nên chúng tôi phải xử lý hết sức thận trọng để đảm bảo tuyệt đối an toàn” - ông Toàn nói.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên