25/01/2026 09:36 GMT+7

Dân là gốc, thước đo cao nhất của mọi quyết sách

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV nêu rõ: Tư tưởng xuyên suốt trong văn kiện và cũng là cội nguồn sức mạnh của cách mạng Việt Nam - 'Dân là gốc'.

Dân là gốc - Ảnh 1.

Người dân khắp các tỉnh thành trong cả nước đổ về TP.HCM chào đón các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành dịp lễ 30-4-2025 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân.

Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình.

Tuổi Trẻ xin trích đăng một số ý kiến xoay quanh vấn đề trên.

Dân là gốc - Ảnh 3.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công ở phường Phú Định, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Ông Nguyễn Viết Chức (Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về văn hóa - xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam):

Nhân dân phải được thụ hưởng mọi thành quả

Dân là gốc - Ảnh 4.

Tôi kỳ vọng bộ máy lãnh đạo cấp chiến lược mới của Đảng đã được Đại hội XIV bầu ra sẽ thực hiện tốt nhất những chính sách và đường lối của Đảng đã vạch ra. 

Biến dự thảo nghị quyết đại hội trở thành một chương trình hành động có hiệu quả; nâng cao sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, đặc biệt là nâng cao đời sống của nhân dân. Đây là kỳ vọng lớn nhất của tất cả mọi người dân.

Cán bộ phải tiếp tục đổi mới tư duy, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, để hiện thực hóa một nguyên tắc rất rõ ràng là "lấy dân làm gốc và không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân". 

Như vậy mới thực hiện được phong cách nhất quán từ trên xuống dưới là đổi mới phong cách lãnh đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế và đảm bảo mọi thành quả phải để cho nhân dân được thụ hưởng.

Bà Võ Thị Trung Trinh (Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM):

Mọi giải pháp công nghệ phải hướng đến phục vụ người dân tốt hơn

Dân là gốc - Ảnh 5.

Đại hội XIV của Đảng đã đưa ra một thông điệp rất rõ ràng và có tính dẫn dắt mạnh mẽ khi xác định khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, cùng với chuyển đổi số, không còn là lựa chọn mà là nền tảng và động lực trung tâm thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước.

Điều quan trọng hơn, tinh thần xuyên suốt của đại hội là lấy dân làm gốc, nói đi đôi với làm, mọi định hướng chiến lược chỉ thực sự có giá trị khi được hiện thực hóa trong đời sống của người dân, doanh nghiệp và xã hội.

Tinh thần lấy dân làm gốc trong chuyển đổi số thể hiện ở việc mọi giải pháp công nghệ phải hướng đến phục vụ người dân tốt hơn, thuận tiện hơn và minh bạch hơn. 

Người dân không cần biết hệ thống phía sau phức tạp đến đâu, họ chỉ cần thủ tục nhanh hơn, chi phí thấp hơn, dịch vụ dễ tiếp cận hơn. Doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, không cần những khái niệm quá cao siêu, mà cần công cụ giúp quản trị tốt hơn, giảm chi phí, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Chuyển đổi số vì vậy đòi hỏi tư duy chiến lược dài hạn và sự kiên định trong thực thi.

Tinh thần của Đại hội XIV đặt ra cho chúng ta một yêu cầu rất rõ: nói đi đôi với làm. Với chuyển đổi số, điều đó đồng nghĩa với việc phải kiên trì làm thật, làm đến nơi đến chốn, lấy hiệu quả phục vụ người dân và phát triển đất nước làm mục tiêu cao nhất. Chỉ khi đó, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mới thực sự trở thành động lực trung tâm cho một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Đảng viên Phan Hồng Quân (tỉnh Phú Thọ):

Lấy hạnh phúc của nhân dân làm chuẩn mực cao nhất

Dân là gốc - Ảnh 6.

Tôi kỳ vọng rằng nhân sự mới của Đại hội Đảng XIV sẽ là một bước chuyển mang tính kiến tạo - như một cuộc lựa chọn chiến lược để dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. 

Điều tôi mong nhất là đội ngũ cán bộ khóa mới phải thật sự "nói ít - làm nhiều - làm đến cùng", biến tinh thần của văn kiện thành chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thước đo kết quả.

Nhân sự mới, theo tôi, phải gần dân, trọng dân và vì dân; phải biết "lấy hạnh phúc của nhân dân làm chuẩn mực cao nhất"; đồng thời dám chịu trách nhiệm, dám đứng mũi chịu sào trước những nhiệm vụ khó. 

Khi người dân nhìn thấy cán bộ mới hành động bằng sự công tâm, hiệu quả và tận tụy, niềm tin xã hội sẽ được bồi đắp, và đó chính là nền móng bền vững nhất cho mọi thắng lợi của nhiệm kỳ XIV.

Ông Nguyễn Hồng Quân (Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn - Đại học Quốc gia TP.HCM):

Chính sách đô thị đo bằng chất lượng sống

Dân là gốc, thước đo cao nhất của mọi quyết sách - Ảnh 7.

Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thời gian qua ngày càng thể hiện rõ tinh thần lấy người dân làm trung tâm. Đơn cử tại TP.HCM, nơi quỹ đất và không gian công cộng ngày càng hạn chế, việc hình thành thêm các mảng xanh, công viên, vườn hoa từ những khu đất trống, đất hoang đã đáp ứng đúng nhu cầu thực tế và nhận được sự ủng hộ cao của người dân.

Qua theo dõi Đại hội đại biểu của Đảng lần thứ XIV, từ các văn kiện đến các ý kiến thảo luận làm rõ các trục tăng trưởng của đất nước như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế tư nhân, thể hiện sự nhất quán, đồng bộ trong định hướng phát triển.

Những chủ trương này đang từng bước được TP.HCM cụ thể hóa thông qua nhiều chương trình và dự án cụ thể, như xanh hóa giao thông với các tuyến xe buýt điện, lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh (ở Côn Đảo, Cần Giờ) gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững...

Bên cạnh các chỉ tiêu "cứng" về đầu tư, tiến độ và quản lý thì mức độ hài lòng và hạnh phúc của người dân được xem là chỉ tiêu quan trọng, từ đó có điều chỉnh chính sách và phân bổ nguồn lực phù hợp, hướng tới nâng cao chất lượng sống cho người dân thành phố một cách bền vững.

Ông Hồ Xuân Sắc (67 tuổi, ngụ phường Cát Lái, TP.HCM):

Người dân đã "sờ" được hiệu quả của chính sách

Dân là gốc, thước đo cao nhất của mọi quyết sách - Ảnh 6.

Điểm dễ nhận thấy nhất trong giai đoạn hiện nay là nhiều chủ trương, chính sách lớn trước đây người dân chỉ nghe nói, thậm chí còn nằm trên giấy, thì nay đã và đang đi vào thực tiễn đời sống.

Người dân không chỉ nghe mà đã nhìn thấy, chạm đến và thụ hưởng trực tiếp. Từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, sự chỉ đạo từ lãnh đạo thành phố đến chính quyền cơ sở thể hiện rõ tính quyết liệt, cụ thể và gần dân hơn.

Ví dụ chủ trương phát triển mảng xanh đã được nhắc đến từ nhiều năm trước, nhưng gần đây thì được thể hiện một cách quyết liệt và bài bản hơn, trong đó lấy phục vụ cho người dân làm trung tâm.

Hay các chính sách an sinh xã hội thời gian qua như hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế, hay khám sức khỏe định kỳ theo nghị quyết 72. Những chính sách này trước đây chỉ dám mơ, nhưng nay đã trở thành hiện thực. Đây là minh chứng cho tinh thần "nói đi đôi với làm", góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Dân là gốc, thước đo cao nhất của mọi quyết sách - Ảnh 18.Đại hội XIV của Đảng: 'Chìa khóa' để Việt Nam vượt thách thức toàn cầu

Theo nguyên Đại sứ Úc tại Việt Nam Andrew Goledzinowski, để tận dụng tốt hơn các cơ hội, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát huy vai trò của kinh tế tư nhân...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất