04/03/2019 16:35 GMT+7

Dân không đến nhận 15.025 đồng tiền thưởng, sẽ trả lại Nhà nước

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TTO - Sau hơn một tháng, hộ dân được khen thưởng 15.025 đồng do bàn giao mặt bằng đúng thời điểm vẫn chưa đến nhận tiền nên cơ quan chức năng cho biết sẽ trả tiền lại cho Nhà nước.

Dân không đến nhận 15.025 đồng tiền thưởng, sẽ trả lại Nhà nước - Ảnh 1.

Thông báo cho người dân đến nhận thưởng 15.025 đồng - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Chiều 4-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đặng Công Tú - phó giám đốc phụ trách Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bắc Trà My, Quảng Nam - cho biết đến nay hộ ông Lê Kim Hạp (trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My), người được thưởng 15.025 đồng do bàn giao mặt bằng đúng thời điểm vẫn chưa đến nhận tiền.

Theo ông Tú, thời hạn nhận tiền như thông báo là ngày 23-1-2019, đến nay đã hơn một tháng nhưng ông Hạp vẫn không đến nhận và không có phản hồi dù đã thông báo.

"Nếu ông Lê Kim Hạp không chịu nhận tiền thưởng, sau 6 tháng kể từ ngày thông báo, số tiền này sẽ được hoàn trả lại cho chủ đầu tư dự án, xung công quỹ Nhà nước theo quy định" - ông Tú nói.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, trước đó trên mạng xã hội facebook xuất hiện hình ảnh kèm nhiều bình luận về thông báo của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện này về việc chi trả tiền thưởng bàn giao mặt bằng đúng quy định dự án đường giao thông trung tâm huyện đi xã Trà Dương.

Theo đó mời ông Lê Kim Hạp (thị trấn Trà My) đến nhận thưởng với số tiền 15.025 đồng.

Dân không đến nhận 15.025 đồng tiền thưởng, sẽ trả lại Nhà nước - Ảnh 2.

Tuyến đường giao thông từ trung tâm huyện Bắc Trà My đi xã Trà Dương được mở rộng, người dân được hỗ trợ đền bù - Ảnh: LÊ TRUNG

Ông Tú cho biết việc khen thưởng này dựa theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành trước đó. Căn cứ quyết định của tỉnh, huyện đã ra quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, chi khen thưởng cho các hộ dân.

Số tiền này được tính tương đương tỉ lệ 5% số tiền người dân được nhận bồi thường về giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng nhà cửa, vật kiến trúc.

Trường hợp ông Lê Kim Hạp là cá biệt, bởi số tiền đền bù của ông chỉ khoảng 300.000 đồng do một phần sân của ông bị giải tỏa nên được nhà nước hỗ trợ tài sản, kiến trúc nằm trên đất.

Ông Thái Hoàng Vũ - chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My - cho rằng việc khen thưởng làm theo quy định, tuy nhiên "cách làm của cơ quan cấp dưới chưa được hay cho lắm".

"Lẽ ra nên phải làm một quyết định, thông báo chung cho tất cả các hộ hoặc làm danh sách chung cho họ nhận tiền, chứ làm từng thông báo có người vài triệu, người chỉ mười mấy nghìn như vậy họ cũng khó chịu. Hoặc làm con số tròn chứ lẻ (15.025 đồng) như vậy chưa hay lắm" - ông Vũ nói.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên