10/03/2017 18:14 GMT+7

Dân Hàn đánh nhau, lãnh đạo kêu gọi đoàn kết

N. QUÂN
N. QUÂN

TTO - Những người biểu tình của bên ủng hộ và bên chống đối bà Park Geun Hye đã đánh nhau đổ máu, chết người khiến quyền Tổng thống phải kêu gọi người dân bình tĩnh, thượng tôn luật pháp.

Người biểu tình chống bà Park Geun Hye ở Seoul ngày 10-3 - Ảnh: AFP
Người biểu tình chống bà Park Geun Hye ở Seoul ngày 10-3 - Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu đến toàn dân được truyền hình trực tiếp và phát sóng trên cả nước ngày hôm nay (10-3), quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn đã kêu gọi người dân chấp nhận phán quyết của Tòa án Hiến pháp về việc phế truất Tổng thống Park Geun Hye, và cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Ông Hwang cũng kêu gọi các đảng phái chính trị chung sức khôi phục tình đoàn kết dân tộc và đưa đất nước tiến lên sau vụ bê bối chính trị nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này.

Quyền Tổng thống nhấn mạnh: “Hàn Quốc là một nền dân chủ tự do dựa trên thượng tôn pháp luật, tất cả chúng ta phải tôn trọng phán quyết của Tòa án Hiến pháp". Ông kêu gọi các bên chấm dứt mâu thuẫn và đối đầu.

Ông nêu rõ: “Nếu không đoàn kết, chúng ta không thể ổn định các công việc nhà nước và tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống một cách công bằng”.

Trong bài phát biểu của mình, quyền Tổng thống Hwang cũng bày tỏ trách nhiệm nặng nề của ông và cam kết điều hành các công việc nhà nước với quyết tâm mạnh mẽ nhất.

Với phán quyết của Tòa án Hiến pháp sáng cùng ngày, bà Park Geun Hye đã trở thành Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất.

Trong ngày 10-3, các cuộc biểu tình ủng hộ và và phản đối bà Park đã diễn ra song song. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và nhiều người bị Thương khi hai bên đụng độ dù cảnh sát đã được triển khai dày đặc. Và bên ủng hộ bà Park tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình tiếp tục để đòi lại công lý cho bà Park.

Nhắc tới các cuộc biểu tình này, quyền Tổng thống Hwang bày tỏ rất đau buồn và khẳng định "không thể để thêm mất mát nhân mạng như vậy". Ông nhấn mạnh rằng tất cả những người xuống đường phố trong cả hai cuộc biểu tình đều là những người yêu nước và lo cho đất nước, vì thế ông kêu gọi mọi người chấm dứt biểu tình.

Ông nhấn mạnh rằng một Tổng thống mới sẽ được bầu ra trong vòng 60 ngày tới, nhưng nếu các bên không hòa giải, sẽ không thể tiến hành bầu cử một cách ổn định.

Sau phán quyết lịch sử của Tòa án Hiến pháp, dự kiến cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc sẽ được tổ chức vào ngày 9-5 tới, theo các nguồn thạo tin ở Seoul. Ông Hwang hiện là ứng cử viên tiềm năng nhất của phe bảo thủ.

Các chính đảng tại Hàn Quốc cũng gặp không ít bất ngờ bởi chưa chuẩn bị kỹ càng cho cuộc đua vào Nhà Xanh. Đảng cánh tả cũng được xem là có nhiều ưu thế nắm quyền trở lại sau 10 năm để bên bảo thủ lãnh đạo, nhất là bên bảo thủ đã mất nhiều điểm sau vụ bê bối khiến bà Park bị phế truất.

Ông Moon Jaein, chủ tịch đảng Dân chủ, cũng được cho là một ứng viên có thế mạnh. Ông Moon từng là cố vấn của Tổng thống Roo Moo Hyun và được xem là người có thể làm thay đổi cuộc chơi ở khu vực làm vực dậy mô hình kinh tế Hàn Quốc.

N. QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên