
Biển hiệu kêu gọi ủng hộ hàng Canada được đặt trước khu vực rượu whisky Mỹ - Ảnh: Reuters
Trang United Daily News (UDN) ngày 6-3 đưa tin chính sách áp thuế toàn diện 25% của Mỹ đối với Canada từ ngày 4-3 đã kéo theo các biện pháp đáp trả của Canada, khơi mào cuộc chiến thương mại giữa hai nước.
Trước tình trạng giá cả leo thang, làn sóng tẩy chay hàng Mỹ lan rộng, người dân Canada ưu tiên mua các sản phẩm nội địa, đặc biệt là thực phẩm và nhu yếu phẩm với biểu tượng lá phong đỏ dễ nhận diện trong các siêu thị.
Bên cạnh đó, hàng hóa từ châu Á cũng trở thành lựa chọn phổ biến nhờ giá cả ổn định và nguồn cung đa dạng. Xu hướng tiêu dùng này phản ánh nỗ lực của người dân Canada trong việc giảm thiểu chi phí sinh hoạt và thể hiện tinh thần ủng hộ hàng nội địa giữa bối cảnh bất ổn kinh tế.

Nhiều người dân Canada ủng hộ "chỉ mua hàng Canada" dù giá cao hơn - Ảnh: CNA
Tại các siêu thị lớn trên khắp Canada, các mặt hàng sản xuất trong nước được đánh dấu bằng biểu tượng lá phong đỏ đặc trưng, giúp người dân dễ dàng nhận diện và lựa chọn. Từ nhu yếu phẩm, thực phẩm như rau củ, thịt cá, đến đồ uống và đồ gia dụng, hàng hóa nội địa trở thành ưu tiên hàng đầu trong giỏ hàng của người dân nước này.
Theo trang UDN, chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa Canada đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người dân nước này. Nhiều người tiêu dùng khẳng định họ chỉ chọn mua các sản phẩm của Canada và tẩy chay hàng Mỹ.
"Chính sách thuế quan của chính quyền Trump thật vô lý, chỉ gây hại cho túi tiền của người dân", anh Antonio, một người tiêu dùng Canada, chia sẻ.
Người tiêu dùng Canada cũng lựa chọn hàng hóa nhập khẩu từ châu Á nhằm kiểm soát chi phí và đảm bảo nguồn cung ổn định. Nhờ đó, các siêu thị chuyên kinh doanh hàng hóa châu Á như siêu thị Kuo Hua ngày càng thu hút đông đảo khách hàng nhờ mức giá hợp lý và sự đa dạng trong sản phẩm.
Nhiều người dân Canada cũng ngừng mua sắm trên Amazon và không còn sử dụng dịch vụ Uber trong làn sóng tẩy chay hàng hóa và dịch vụ Mỹ.
Dù thừa nhận rằng chi phí để thể hiện lòng yêu nước không hề rẻ, nhưng nhiều người vẫn cho rằng điều này rất xứng đáng.
Tuy nhiên, trang UDN dẫn lời các chuyên gia cảnh báo cuộc chiến thuế quan này có thể đẩy Canada vào cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất từ thập niên 1930. Ngân hàng Canada dự báo rằng nếu chính sách thuế quan này kéo dài một năm, vốn đầu tư nước ngoài vào Canada có thể giảm 12%, trong khi xuất khẩu sẽ sụt giảm 8,5%.
Chuyên gia kinh tế Ngân hàng TD Securities Andrew Foran cho rằng việc mức thuế toàn diện 25% kéo dài sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, đẩy cả Canada và Mexico vào suy thoái kinh tế, đồng thời làm đình trệ tăng trưởng kinh tế của Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận