Không lùi bước trong vấn đề biển Đông
Cũng hiếm khi người dân được nghe lãnh đạo cấp cao thẳng thắn: “Nhân dân và Đảng đã giao nhiệm vụ thì phải hoàn thành, thấy mình không hoàn thành thì xin rút chứ không phải lấy lý do trình độ có hạn kia nọ”.
Ngày nay, tại những quốc gia tiên tiến, nếu quan tâm, người dân có thể vào mạng Internet để tìm hiểu thông tin cụ thể về nhà cửa, tài sản của một chính khách nào đó.
Những chuyển động theo hướng tích cực bao giờ cũng thuận chiều hơn nếu diễn ra từ trên xuống, từ chuyện lãnh đạo không ngần ngại cho người dân biết về nhà cửa của mình cho đến vấn đề rộng hơn là công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức và văn hóa từ chức.
Thật ra không phải nước ta không có hành lang pháp lý về kê khai và công khai tài sản của cán bộ, công chức. Nhưng công khai đến đâu, chỉ công khai trong chi bộ, ở cơ quan... hay là công khai rộng rãi hơn. Đó là những vấn đề đã được thảo luận lâu nay nhưng rõ ràng chưa đáp ứng được mong mỏi của đông đảo người dân.
Chính vì vậy, dự thảo Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi) trình Quốc hội kỳ họp tới đây cần có những quy định cụ thể hơn trong việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo hướng từng bước mở rộng diện kê khai, tăng cường công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và trách nhiệm giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm. Ví dụ như cần hình thành một cơ chế để khi cần thiết cử tri có thể biết được tài sản, thu nhập của đại biểu Quốc hội, qua đó thực hiện những quyền và nghĩa vụ chính đáng của cử tri đối với đại biểu Quốc hội.
Tương tự vấn đề công khai, minh bạch tài sản và thu nhập của cán bộ, công chức, câu chuyện về văn hóa từ chức cũng cần được tiếp cận ở góc độ pháp luật. Nghĩa là phải có một hệ thống quy định để một mặt khuyến khích văn hóa này và mặt khác tạo ra hành lang pháp luật bắt buộc người có chức vụ, quyền hạn phải từ chức khi không hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Người dân đang mong có nhiều hơn những việc làm thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Bao giờ cũng vậy, dân có được biết thì dân mới kiểm tra được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận