Dân Bangkok chạy "đại hồng thủy"

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Những chuyến bay chật ních người và xe cộ lũ lượt nối đuôi nhau rời Bangkok đổ về Pattaya, Hua Hin, Cha-am, Kanchanaburi trong ngày 28-10, khi người dân thủ đô Thái Lan chạy trốn trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ qua.

Read this on Tuoitrenews.vn

u5n4CWPY.jpgPhóng to
Sân bay Suvarnabhumi quá tải vì số người rời khỏi các vùng lũ ở thủ đô tiếp tục tăng - Ảnh: Bangkok Post

Báo Thái Lan The Nation cho biết thêm 1.000 xe buýt đã được huy động để chở người dân khỏi thủ đô. Trước đó, lác đác đã có người rời nhà tạm lánh ở nhà người thân tại các địa phương khác, nhưng sau khi chính phủ công bố cho nghỉ lễ năm ngày từ 27 tới 31-10 và cảnh báo nước lũ có thể nhấn chìm nhiều vùng ở Bangkok, làn sóng dân chạy nạn đã tăng mạnh.

bzPCKw3K.jpgPhóng to
Ảnh: Bangkok Post

Những cư dân ở ba quận Don Muang, Bang Phlat, Sai Mai và một phần quận Thawee Watthana, dù muốn hay không, cũng đã được yêu cầu đi sơ tán. Tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra ở nhiều tuyến đường, về cả phía bắc và nam Bangkok.

Các công ty vận tải đã huy động thêm 1.000 xe buýt để chở người dân Bangkok về quê. Tuy nhiên, hành trình chạy lũ của họ sẽ gian khổ, nhiều người có thể bị muộn tới năm tiếng đồng hồ, chính bởi các con đường bị ngập nước.

Lũ lụt tại Thái Lan đã ảnh hưởng tới một phần ba đất nước làm gần 400 người thiệt mạng và khiến 100.000 người mất nhà cửa.

Aqy9tPhw.jpgPhóng to
Các tuyến xe buýt liên tục được tăng cường - Ảnh: Getty Images

Phá đại lộ để thông lũ

Trong khi đó, tại thủ đô, Cơ quan chỉ huy giảm nhẹ lũ lụt (FROC) hiện đang xem xét khả năng đào các con kênh ngang một số tuyến đường tại đông Bangkok, giúp tháo bớt nước lũ ra biển. Đề xuất này được coi là giải pháp tránh cho một lượng lớn nước tràn vào nội đô.

Một nhóm kỹ sư và chuyên gia về thủy lợi, do ông Ninnart Chaithirapinyo, Phó chủ tịch Toyota Motor Thái Lan, đều xuất. Họ đã gặp Thủ tướng Yingluck Shinawatra ở FROC ngày 27-10 để trình bày phương án. Theo đó, năm tuyến đường ở đông Bangkok có thể biến thành kênh đào. Các con kênh được đào thẳng từ mặt đường để hướng nước lũ sang phía đông thủ đô, rồi đổ ra vịnh Thái Lan. Năm con đường dự kiến được đào là Pracha Ruam Jai, Rat Uthit, Suwinthawong, Nimitr Mai và Ruam Phattana, với độ sâu từ năm tới 6 mét.

ih6uPzVT.jpgPhóng to
5 con đường (màu đỏ) đang được xuất để đào rãnh thoát nước - Ảnh: Bangkok Post

Báo Bangkok Post dẫn lời ông Ninnart nói giải pháp này được đưa ra do các chuyên gia cho rằng máy bơm nước và hệ thống thoát nước ở đông Bangkok hiện chưa hoạt động hết công suất, do những con đường ngăn nước lũ tràn về khu vực nơi đặt các máy bơm.

Nếu những con đường này được đào, nó có thể giúp tiêu thoát khoảng 60 triệu mét khối nước một ngày, theo tính toán của ông Ninnart và nhóm của ông.

Đề xuất này do một nhóm tư nhân đưa ra và nếu được thông qua, ông Ninnart nói ông sẽ vận động các nhà thầu bắt tay ngay vào việc. Nếu được triển khai, kế hoạch sẽ giúp thoát một lượng nước lớn về hướng đông Bangkok ra biển, giảm nhẹ nguy cơ nước lũ tràn vào trung tâm.

0nxbuqlU.jpgPhóng to
Hình ảnh Đức Phật trong một cửa hàng gần Phra Chan bị ngập nước khi nước từ sông Chao Phraya đổ - Ảnh: Bangkok Post

Bà Yingluck nói với báo Bangkok Post rằng bà đã yêu cầu nhóm chuyên gia trao đổi thêm chi tiết với Bộ giao thông, Cục quản lý đường cao tốc, Cục thủy lợi hoàng gia và chính quyền thành phố. Một cuộc gặp sẽ được tổ chức trong ngày hôm nay để đánh giá lại giải pháp đề xuất và những ảnh hưởng của nó.

Bộ trưởng giao thông Sukumpol Suwanatat nói nếu dự án được thông qua, chắc chắn một số hộ dân sẽ bị giải tỏa. “Ai đó phải huy sinh nếu không chúng ta không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng”, Bangkok Post dẫn lời ông Sukumpol. Ông cũng ước lượng việc đào kênh ngang đường chỉ mất khoảng hai giờ.

Thủ tướng cũ giúp thủ tướng mới?

Cựu thủ tướng Thái Lan, lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập Abhisit Vejjajiva, đã bày tỏ ông sẵn sàng hỗ trợ công tác ngăn lũ nếu nhận được lời mời từ Thủ tướng đương nhiệm Yingluck Shinawatra, theo lời người phát ngôn Đảng Dân chủ Chavanont Intarakomalyasut nói với báo Bangkok Post ngày 28-10.

gIgEPSrL.jpgPhóng to

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva vận động tranh cử tại một khu mua bán ở Bangkok ngày 30-6 - Ảnh: Reuters

“Ông Abhisit sẵn sàng hợp tác vì lợi ích của người dân”, ông Chavanont nói. Ông cũng nói phe đối lập hiểu thủ tướng đang đứng trước sức ép rất lớn và hy vọng bà có thể mạnh mẽ để đối phó với trận lũ.

“Thủ tướng nên cho thấy khả năng lãnh đạo, đây là một cơ hội để bà ấy thể hiện năng lực giải quyết vấn đề và hành động quyết đoán”, ông Chavanont bình luận.

qXE8FJhD.jpgPhóng to
Các nhà sư đang sơ tán khỏi vùng bị ngập - Ảnh: Bangkok Post
7mmQ5pt2.jpgPhóng to
Người tình nguyện phát lương thực cho người dân - Ảnh: Bangkok Post
ui1T4bBe.jpgPhóng to
Một ông bố đưa con đi tránh lũ - Ảnh: Bangkok Post
Lcr5Rxlr.jpgPhóng to
Một cư dân địa phương đã phải dùng ống để thở khi đang bơi trên đường Bang Kruai-Jong Thanorm - Ảnh: Bangkok Post
HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất