Phóng to |
Bị cáo Đức tại tòa - Ảnh: Giang Hà |
Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo Đức phải bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 57 triệu đồng và phải có trách nhiệm cấp dưỡng cho hai con của bị hại mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi.
Theo cáo trạng, sau khi quay lại thị trấn Trảng Bàng sống bằng nghề bán vé số, do muốn Lê Thị Khánh Trường (30 tuổi) quay lại sống như vợ chồng, Đức đã mua một đôi bông tai vàng 18K trị giá 1,08 triệu đồng cho Trường.
Trước đó từ năm 2005-2010, Đức và Trường từng sống chung như vợ chồng và có một con chung.
Nhận bông tai của Đức nhưng Trường không quay về sống với “chồng cũ” mà tiếp tục sống với người đàn ông khác (cũng đã có một con chung).
Ngày 11-4-2012, Đức tìm Trường đòi lại bông tai nhưng Trường không trả.
Một ngày sau, Đức tiếp tục gặp Trường đòi lại bông tai nhưng Trường vẫn không trả nên Đức tức giận dùng dao đâm liên tiếp tám nhát vào người làm Trường tử vong.
Sau khi gây án Đức đến cơ quan công an đầu thú.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận