15/11/2015 15:34 GMT+7

Đâm chết người từ cái giẫm trúng chân

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Ngày 15-11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Liên Quốc Cường (25 tuổi, TT. Trà Xuân, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Liên Quốc Cường - Ảnh: Cơ quan công an

Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập thêm một số người liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra tại quán karaoke Cường Phát (số 100-102, đường Trần Quang Diệu, TP. Quảng Ngãi) vào tối 14-11 làm Phạm Thế Hải (32 tuổi, TT. Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) tử vong.

Trước đó, lúc 22g tối 14-11, nhóm của Cường sau khi hát karaoke thì nghỉ và xuống tính tiền. Trong lúc xuống cầu thang, một người trong nhóm của Hải dẫm trúng chân một người trong nhóm của Cường dẫn đến hai bên xảy ra cải vã.

Lúc này, Hải rút điện thoại ra điện cho một ai đó. Cường nghĩ Hải gọi người đến đánh mình nên chạy ra một quán hủ tiếu gần đó lấy một con dao thủ trong người rồi vào quán karaoke.

Trong lúc Hải đang nghe điện thoại thì bị Cường đâm liên tiếp hai nhát vào lưng và vai khiến Hải đổ gục ngay sau đó và chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Cường cùng ba người bạn của mình lên một xe máy rời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu từ camera của quán, công an đã xác định được thủ phạm.

Đến khoảng 1g sáng 15-11, Cường đến cơ quan công an đầu thú.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên