10/11/2015 20:15 GMT+7

Con nợ đâm chết chủ nợ

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Công an Q.1 TP.HCM chuyển giao cùng nghi can Võ Minh Thành (26 tuổi, quê quán tỉnh Trà Vinh) cho Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

 

Nghi can Võ Minh Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh CA cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 21g ngày 9-11, anh Nguyễn Văn Út Hai (42 tuổi, ngụ Q.1) đến khu vực chợ cũ nằm trên đường Tôn Thất Đạm (P.Bến Nghé, Q.1) để đòi Thành số tiền 30 triệu đồng (tiền vốn cộng thêm lãi) mà Thành vay trước đó.

Do không có tiền nên Thành hẹn Út Hai một vài ngày nữa sẽ trả tiền. Tuy nhiên, do Thành nhiều lần hẹn nhưng không trả, nên Út Hai không đồng ý. Lúc này, giữa Út Hai và Thành to tiếng rồi xảy ra ẩu đả.

Bất ngờ, Thành rút con dao nhọn đâm Út Hai nhiều nhát, khiến anh này gục xuống đường. Út Hai được người dân đưa đến Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã qua đời.

Sau khi gây án, Thành đến Công an P.Bến Nghé đầu thú. Thành khai nhận, khoảng tháng 6-2015, Thành có mượn Út Hai số tiền 20 triệu đồng,và hẹn sẽ trả góp trong vòng 6 tháng, mỗi tháng 5 triệu đồng.

Khi đến hẹn trả nợ, Út Hai đến đòi tiền, do Thành không có tiền trả nên cả hai ẩu đả dẫn đến vụ án mạng trên.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên